Công an huyện Mê Linh hỗ trợ nuôi 2 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

ANTD.VN - Ngày 3-10, Công an huyện Mê Linh, Hà Nội đã đến thăm và tặng quà động viên  2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Kim Hoa.

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động xã hội trong công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc gia đình có công và những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, Công an huyện Mê Linh đã thăm và động viên chia sẻ với gia đình cháu Vũ Trang Anh (SN 2005) và Vũ Như Hạnh (SN 2009) ở thôn Ngọc Trì, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh.

Thượng tá Đỗ Sỹ Dũng - Phó Trưởng Công an huyện Mê Linh (thứ 2 bên phải) cùng đại diện chính quyền địa phương trao quà cho 2 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Hai cháu có hoàn cảnh đặc biệt, bố đã mất, mẹ không rõ tung tích. Trang Anh và Hạnh hiện đang sống với bà nội tuổi cao sức yếu.

Trước hoàn cảnh khó khăn này, Công an huyện Mê Linh đã vận động cán bộ chiến sỹ  (CBCS) đóng góp để hỗ trợ kinh phí cho các cháu. Theo đó, CAH Mê Linh hàng tháng sẽ hỗ trợ 2 cháu 1.490.000 đồng và 25 kg gạo.

Đây là hoạt động ý nghĩa, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của CBCS Công an huyện Mê Linh trong việc chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em; góp phần xây dựng hình ảnh người Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.