Công an Hà Nội và Liên hợp Quốc hợp tác phòng chống tội phạm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 2-12, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng lãnh đạo Phòng chức năng CATP tiếp đón và làm việc với ngài Ananda Alokabandara - Cố vấn an ninh khu vực của UNDSS (Cục An ninh an toàn Liên Hợp Quốc tại Việt Nam) phụ trách 3 quốc gia Campuchia, Lào và Việt Nam.
Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao tặng lưu niệm cho Ngài Ananda Alokabandara - Cố vấn an ninh khu vực của UNDSS (Cục An ninh an toàn Liên Hợp Quốc tại Việt Nam)

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao tặng lưu niệm cho Ngài Ananda Alokabandara - Cố vấn an ninh khu vực của UNDSS (Cục An ninh an toàn Liên Hợp Quốc tại Việt Nam)

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn đã khái quát tình hình, công tác đảm bảo ANTT, TTATXH trên địa bàn trong thời gian qua, đồng thời trao đổi các biện pháp tăng cường công tác phối hợp, hợp tác nhiệm vụ an ninh, an toàn trong thời gian tới.

Theo đó, Hà Nội có hai địa bàn là nơi đặt Văn phòng và nhân viên của UNDSS sinh sống tại quận Ba Đình và quận Tây Hồ.

Trong thời gian qua, Văn phòng UNDSS (một phần của cơ quan Liên Hợp Quốc tại Hà Nội) luôn phối hợp với Công an các đơn vị và địa phương của Việt Nam trong việc đảm bảo công an ninh, an toàn cho các trụ sở và nhân viên của Liên Hợp Quốc công tác tại Việt Nam cũng như hoạt động đảm bảo ANTT của lực lượng Công an Hà Nội.

Với trách nhiệm đảm bảo công tác ANTT, Công an Hà Nội đã chỉ đạo các lực lượng Công an địa bàn làm tốt công tác, tuần tra, kiểm soát, phối hợp tốt để các hoạt động của nhân viên ngoại giao cũng như người nước ngoài ở Hà Nội được sinh hoạt, làm việc thuận, lợi, an toàn, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng mất ANTT, ảnh hưởng đến an toàn của hoạt động văn phòng làm việc cũng như nơi nhân viên ngoại giao sinh sống.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ, mong muốn, trong thời gian tới UNDSS tiếp tục tăng cường, hợp tác hơn nữa trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn đặc biệt sự phối hợp, tương trợ lẫn nhau các biện pháp liên quan đến phòng chống các loại tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm xuyên quốc gia để công tác đảm bảo ANTT địa bàn ổn định.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng lãnh đạo phòng chức năng Công an thành phố tiếp đoàn Cố vấn an ninh khu vực của UNDSS (Cục An ninh an toàn Liên Hợp Quốc tại Việt Nam)- Do ngài Ananda Alokabandara dẫn đầu đoàn

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng lãnh đạo phòng chức năng Công an thành phố tiếp đoàn Cố vấn an ninh khu vực của UNDSS (Cục An ninh an toàn Liên Hợp Quốc tại Việt Nam)- Do ngài Ananda Alokabandara dẫn đầu đoàn

Ngài Ananda Alokabandara cảm ơn sự tiếp đón trọng thị và đánh giá cao công tác an ninh, an toàn của lực lượng Công an Hà Nội đối với hoạt động của UNDSS.

Ngài Cố vấn an ninh cho biết với minh chứng trong nhiều năm qua các nhân viên văn phòng của UNDSS làm việc tại Hà Nội đã được tạo điều kiện rất tốt trong công việc và đảm bảo an toàn trong các hoạt động. “Cho tôi gửi lời cảm ơn đến toàn thể lãnh đạo, Ban Giám đốc Công an Hà Nội đã luôn quan tâm đến công tác bảo vệ an ninh, an toàn cho nhân viên, cơ quan và các hoạt động của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam”- Ngài Ananda Alokabandara bày tỏ.

Bày tỏ cảm nhận về sự chủ động của Công an Hà Nội đã có nhiều biện pháp đảm bảo an toàn, trong đó sáng kiến in khuyến cáo bằng song ngữ phát và dán tại nơi ở cũng như nơi làm việc các nhân viên UNDSS và người nước ngoài, qua đó nâng cao được sự chủ động và mức độ an ninh, an toàn cho nhân viên và người dân; Ngài Ananda Alokabandara mong muốn sẽ tiếp tục được Công an Hà Nội quan tâm, phối hợp, hợp tác trong công tác an ninh, an toàn để các nhân viên của UNDSS cũng như người nước ngoài nói chung được cảm nhận và thụ hưởng nhiều hưởng rõ về an ninh, an toàn của Thủ đô Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục