Công an Hà Nội: Trọn nghĩa tình đồng đội, rạng truyền thống anh hùng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong suốt 75 năm qua, ngày 27-7 hàng năm đã không đơn thuần là chỉ dấu thời gian. Đó còn là những thời khắc đặc biệt để cả đất nước tưởng nhớ, tri ân những chiến công hiển hách, những đóng góp, hy sinh của lớp lớp thế hệ cha anh trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, và ngay cả thời bình.

Với toàn lực lượng Công an Hà Nội, tháng 7 và Ngày Thương binh, Liệt sỹ là dịp để nuôi dưỡng, bồi đắp hơn nữa những mạch nguồn chính trị, tư tưởng. Và cũng thật giản dị như chia sẻ của Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội: “Chăm sóc thương binh, thân nhân liệt sỹ, người có công là vinh dự, trách nhiệm các cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội”.

Thanh niên Công an Thủ đô thả hoa đăng tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ ở sông Thạch Hãn, Quảng Trị

Thanh niên Công an Thủ đô thả hoa đăng tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ ở sông Thạch Hãn, Quảng Trị

Ghi nhớ những tấm gương “Vì nhân dân quên mình”

Những chính sách ưu đãi, sự quan tâm chí nghĩa, chí tình đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng đã được cụ thể hóa qua những chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an. Với Công an Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung xác định rõ: “CATP luôn nhận thức, tâm niệm sâu sắc rằng, việc thực hiện tốt, đầy đủ, chu đáo, kịp thời chế độ chính sách đối với cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân (CAND) nói chung, chế độ ưu đãi đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng nói riêng không chỉ là việc thực hiện nhiệm vụ chính trị do Đảng, Nhà nước, ngành Công an, cấp ủy, chính quyền Thủ đô giao phó. Đó còn là sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ CATP Hà Nội đối với những đồng chí, đồng đội, những người đã hy sinh xương máu, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng”.

Từ xuất phát điểm ấy, trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP có kế hoạch thường xuyên tăng cường công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng và các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” trong CATP Hà Nội. Yêu cầu các đơn vị thuộc CATP Hà Nội phải đẩy mạnh hơn nữa, thực hiện nhiều hoạt động hơn nữa để công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng thực sự đạt được hiệu quả. “Nghĩa đáp, ơn đền”, vẻn vẹn từng ấy chữ nhưng nội hàm là khối lượng công việc đồ sộ, bài bản và hết sức ý nghĩa, thiết thực của CATP. Đầu tiên là công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội thăm hỏi, tặng quà thân nhân Liệt sỹ Nguyễn Tài Hải

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội thăm hỏi, tặng quà thân nhân Liệt sỹ Nguyễn Tài Hải

Để ghi nhớ công ơn, sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô Hà Nội, đồng thời là nơi giáo dục truyền thống đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, ngay từ năm 2010, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo xây dựng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô tại số 67 phố Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm); xây dựng Bảo tàng CATP - nơi lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị lịch sử. Và trong những ngày tháng 7 này, CATP sẽ tổ chức khánh thành, an vị tượng Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Thị Lợi tại Bảo tàng CATP đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Từ chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, xuất phát từ nhận thức và tấm lòng, các đơn vị, địa phương chủ động tổ chức các hoạt động về nguồn, tham quan các khu di tích lịch sử cho thương binh, thân nhân liệt sỹ đang công tác, đoàn viên thanh niên tiêu biểu. Đặc biệt là tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia đường 9, Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang Vị Xuyên, thắp nến tri ân trên dòng sông Thạch Hãn (tỉnh Quảng Trị).

Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội tặng quà đồng chí thương binh công an Nguyễn Quốc Xung trong ngày khánh thành, bàn giao Nhà tình nghĩa

Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội tặng quà đồng chí thương binh công an Nguyễn Quốc Xung trong ngày khánh thành, bàn giao Nhà tình nghĩa

Các chuyến công tác về nguồn thực sự có ý nghĩa giáo dục chính trị tư tưởng sâu sắc, tác động tích cực đến tâm tư, tình cảm của các đồng chí thương binh, thân nhân liệt sỹ, đoàn viên trẻ tiêu biểu. Trong và sau mỗi chuyến đi, những câu chuyện cảm động về các tấm gương dũng cảm của các thương binh, các anh hùng liệt sỹ đã được tái hiện, khiến các thành viên trong đoàn công tác như được tiếp thêm nhiệt huyết, tự hào, trách nhiệm trước công việc mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Một hình thức tuyên truyền sinh động khác là Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP giao Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị; Đoàn Thanh niên CATP, Hội phụ nữ CATP tổ chức các buổi tọa đàm, các đợt sinh hoạt chính trị để học tập, tuyên truyền, nhân điển hình tiên tiến, như: Tổ chức tọa đàm truyền thống “Lực lượng Công an Thủ đô tiếp bước, phát huy chiến công của nữ điệp báo Anh hùng Nguyễn Thị Lợi”; Tổ chức tuyên truyền tấm gương hy sinh dũng cảm của Liệt sỹ Phạm Công Huy.

Không thể lãng quên

Riêng trong dịp tháng 7-2022, chưa tính những ngôi nhà nghĩa tình đồng đội được khánh thành, bàn giao tặng các đồng chí thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ CAND có hoàn cảnh khó khăn, gần 30 trường hợp là các đồng chí nguyên lãnh đạo, thân nhân liệt sỹ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng… đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đến thăm, động viên, trao quà. Lớn hơn những chuyến đi ấy là nghĩa tình người đồng chí, đồng đội, là sự tri ân của thế hệ hôm nay với lớp lớp cha anh. Đã thành truyền thống, CATP thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ. Nỗ lực hoàn chỉnh đầy đủ các hồ sơ cán bộ hy sinh, bị thương trong chiến đấu để đề nghị xác nhận liệt sỹ, công nhận thương binh theo đúng quy định.

Từ năm 2017 đến nay, CATP Hà Nội đã báo cáo Bộ Công an đề nghị công nhận thương binh đối với 13 đồng chí, đề nghị công nhận liệt sỹ đối với 6 đồng chí, trong đó có 3 trường hợp đã hy sinh từ nhiều năm trước. CATP đã chủ động, tích cực, kiên trì hoàn thiện hồ sơ, tiếp cận vụ việc theo nhiều hướng khác nhau, từ đó chủ động mời các đơn vị chức năng thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an tổ chức họp bàn về việc đề nghị công nhận liệt sỹ. Quá trình tham mưu, đề xuất, CATP Hà Nội đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an), từ đó có được sự thống nhất giữa các đơn vị để đề xuất Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với 3 đồng chí. Điều này thể hiện tình cảm, trách nhiệm của CATP đối với đồng chí, đồng đội, thực hiện được chế độ chính sách đối với gia đình các đồng chí.

Chỉ huy Phòng Tổ chức cán bộ (CATP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang phối hợp thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách (trợ cấp thương binh hàng tháng, chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo, chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe...) đối với gần 200 đồng chí là thương binh, thân nhân liệt sỹ là cán bộ đang công tác. Phối hợp với cơ quan Lao động - Thương binh và xã hội các cấp để quản lý, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với hơn 1.000 trường hợp là thương binh CAND đã nghỉ hưu, xuất ngũ, thôi việc, chuyển ngành, bệnh binh CAND, gia đình liệt sỹ CAND hiện cư trú trên địa bàn Hà Nội. Cũng từ năm 2017 đến nay, CATP đã đề nghị “Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND” trợ cấp khó khăn đối với 287 trường hợp với tổng kinh phí 900 triệu đồng; tặng hàng chục sổ tiết kiệm với kinh phí 500 triệu đồng tặng gia đình thương binh, thân nhân liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn. Bệnh viện CATP đã tổ chức khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho hàng trăm đồng chí là thương binh, thân nhân liệt sỹ của CATP.

Theo đánh giá của lãnh đạo các cấp, cũng như ghi nhận của nhiều chính quyền cơ sở, nhân dân, thời gian qua, CATP Hà Nội đã thực hiện hiệu quả việc xây mới, sửa chữa nhà tình nghĩa. Từ nhiều nguồn kinh phí, bao gồm: Báo cáo Bộ Công an hỗ trợ; vận động cán bộ, chiến sĩ tự nguyện ủng hộ nhiều ngày lương; báo cáo chính quyền địa phương; vận động các nguồn xã hội hóa... tính từ năm 2005 đến nay, CATP đã thực hiện xây mới, sửa chữa 80 căn nhà tình nghĩa, nhà ở xã hội với tổng kinh phí hơn 8 tỷ đồng. Qua đó, cơ bản hoàn thành việc xây mới nhà tình nghĩa tặng thương binh, gia đình liệt sỹ CAND có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Hà Nội.

Cùng với đó, CATP đã chủ động trong công tác hỗ trợ, bố trí việc làm đối với người có công. Trong quá trình thăm hỏi các gia đình chính sách, thân nhân liệt sỹ, người có công trên địa bàn thành phố, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xem xét, tuyển dụng đối với các trường hợp là thân nhân liệt sỹ CAND vào công tác trong lực lượng CATP. CATP Hà Nội còn tạo điều kiện, giúp đỡ nhiều thương binh, nhiều đồng chí là thân nhân liệt sỹ trong việc bố trí, điều động công tác để phù hợp với sức khỏe, hoàn cảnh gia đình... Nhiều đồng chí thương binh, thân nhân liệt sỹ đã nỗ lực phấn đấu vươn lên, giữ những vị trí chủ chốt trong các đơn vị thuộc CATP. Đó chính là những “quả ngọt” trên hành trình tri ân, là động lực lớn để CATP viết tiếp những bản hùng ca vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.