Công an Hà Nội triển khai nhiều biện pháp đảm bảo ANTT dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chấp nhận những vất vả, hy sinh vì bình yên của Thủ đô, lực lượng Cảnh sát giao thông - CATP Hà Nội làm nhiệm vụ xuyên đêm, “rải quân” chặn mọi ngả đường chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, quyết tâm đảm bảo ANTT dịp nghỉ lễ kỉ niệm đất nước thống nhất 30-4 và Ngày quốc tế lao động 1-5-2022.

Bí mật… “giờ cao điểm”

Hà Nội “bình thường mới” là sự hối hả, vội vã, ồn ào của ban ngày, còn buổi tối, người dân ra đường để cảm nhận cuộc sống sau những ngày giãn cách xã hội phòng, chống đại dịch Covid-19.

Giữa sự bình yên, nhộn nhịp ấy, tiếng rú còi, nẹt pô, tiếng hò reo và cả tiếng vít ga khiến nhiều người khiếp sợ. Ngồi trên những chiếc xe máy đang phóng đi ấy là đám thanh - thiếu niên đầu trần, tóc nhuộm xanh - đỏ, khuôn mặt non nớt nhưng hiếu thắng, thích thể hiện. Chúng tụ lại thành từng tốp, rồi rủ nhau phóng nhanh, lạng lách, đánh võng trên các tuyến phố, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông…

Nhiều đối tượng khi bị cơ quan chức năng bắt giữ khai rằng, biết việc phóng nhanh, lạng lách là nguy hiểm, nhưng nó giống như trò chơi cảm giác mạnh, càng nhiều người theo dõi càng thích và càng… “máu”.

Một số đối tượng có hành vi tụ tập điều khiển xe máy tốc độ cao bị tổ công tác 141 khống chế, bắt giữ

Một số đối tượng có hành vi tụ tập điều khiển xe máy tốc độ cao bị tổ công tác 141 khống chế, bắt giữ

Trong khi đó, thời điểm trước 22h đêm, lượng phương tiện lưu thông trên đường cao, không có “cơ hội” cho các đối tượng tổ chức đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Do vậy, nhóm các đối tượng này thường chọn thời điểm sau 22h, khi lưu lượng phương tiện thưa dần, bởi theo lý giải của chúng thì đã tham gia cuộc chơi phải có “khán giả”, không có thì mất vui nên có thể nói, khoảng thời gian từ sau 22h đêm đến 2h sáng hôm sau chính là “giờ cao điểm” của các nhóm đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

“Rải quân” vây bắt mọi ngả đường

Thiếu tá Đào Việt Long - Phó trưởng Phòng CSGT, CATP Hà Nội cho biết: “Để nắm được quy luật hoạt động của các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy tốc độ cao trên địa bàn Hà Nội, chúng tôi đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, rà soát, nắm tình hình địa bàn, để từ đó lên phương án sát thực với tình hình thực tế sao cho việc bố trí lực lượng đạt hiệu quả cao nhất, đặc biệt là đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân và ngay cả những đối tượng vi phạm…”.

Bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT còn được “hậu thuẫn” bởi cán bộ cơ sở và đặc biệt là sự ủng hộ cao của nhân dân Thủ đô. Thông tin về các nhóm đối tượng tụ tập với mục đích rủ nhau “đua” được phản ánh nhanh chóng, kịp thời trên trang thông tin điện tử của CATP Hà Nội, hoặc qua chính đường dây nóng của Phòng CSGT.

Ngoài ra, nhờ “mắt thần” đường phố là hệ thống camera giám sát ghi lại hình ảnh của các nhóm đối tượng nên chỉ ít phút sau đó, lực lượng chuyên trách đã có mặt tại “điểm nóng” để trấn áp, vây bắt.

Lực lượng hóa trang mật phục phối kết hợp với các tổ tuần tra công khai chặn giữ, "đón lõng", trấn áp các nhóm đối tượng có dấu hiệu đua xe và cổ vũ đua xe trái phép

Lực lượng hóa trang mật phục phối kết hợp với các tổ tuần tra công khai chặn giữ, "đón lõng", trấn áp các nhóm đối tượng có dấu hiệu đua xe và cổ vũ đua xe trái phép

Theo Thiếu tá Đào Việt Long, nắm và dự báo tình hình dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, Phòng CSGT Thủ đô đã tổ chức rà soát các tuyến đường xuyên trục, xuyên tâm, cửa ngõ Thủ đô - tuyến được đánh giá có khả năng cao xảy ra hiện tượng đua xe trái phép;

Xây dựng phương án phối hợp với các lực lượng gồm Đội Cảnh sát hình sự, Đội Cảnh sát GT-TT của công an các quận và Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội, bố trí “rải quân” trên toàn tuyến đã rà soát trước đó. Toàn bộ lực lượng triển khai vây bắt khép kín địa bàn; tổ chức các tổ công tác tuần tra công khai và các tổ hóa trang mật phục theo dõi.

Đặc biệt, “quả đấm thép” 141 của Công an Thủ đô sẽ được triển khai 100% vào các buổi tối, không chỉ vào khung “giờ cao điểm” mà các lực lượng sẽ xuyên đêm thực hiện nhiệm vụ với mục tiêu cao nhất là đảm bảo bình yên cho Thủ đô, đồng thời bảo vệ an toàn cho người tham gia giao thông.

“Chúng tôi xác định là sẽ rất vất vả, nhưng chỉ cần người dân được yên vui trong ngày kỉ niệm đất nước thống nhất, đó là niềm động viên lớn nhất đối với toàn lực lượng…” - Đại diện Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết.

Các tổ công tác 141 triển khai 100% quân số, thực hiện nhiệm vụ xuyên đêm phòng, chống đua xe và ngăn chặn các vi phạm

Các tổ công tác 141 triển khai 100% quân số, thực hiện nhiệm vụ xuyên đêm phòng, chống đua xe và ngăn chặn các vi phạm

Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, Phòng CSGT cho biết, dọc các tuyến đường có nhiều “ngõ thoát”, phải nắm được từng vị trí để lường trước được mọi tình huống có thể xảy ra, từ đó triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết khống chế, bắt giữ, không để các đối tượng phóng xe chạy thoát.

“Một việc rất quan trọng mà Phòng CSGT đã triển khai trong công tác phòng chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép là điều tra các nhóm đối tượng xem ai cầm đầu lôi kéo, dụ dỗ để xử lý nghiêm. Vì đa phần các đối tượng tham gia tuổi đời còn rất trẻ, nhận thức chưa đầy đủ về hành vi, dễ bị lôi kéo, dẫn tới đua đòi. Chỉ cần trấn áp được một cá nhân hay một nhóm cầm đầu là có thể “dẹp” được tình trạng trên” - Thiếu tá Đào Việt Long phân tích.

Vì Thủ đô bình yên

Làm việc xuyên đêm trên mọi ngả đường, vất vả và hy sinh, thậm chí, trong quá trình làm nhiệm vụ, không ít cán bộ chiến sĩ bị các đối tượng manh động vít ga lao trực diện gây thương tích.

Thêm vào đó, sau thời gian giãn cách xã hội, lượng phương tiện tăng cao, cộng thêm sự thay đổi về thời tiết, môi trường… gây nên những áp lực cho người dân và cả lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên từng con đường, góc phố. Nhưng trên tất cả là niềm vinh dự, tự hào của người chiến sĩ CAND - “Thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”.

Chính vì lẽ đó, Phòng CSGT - CATP Hà Nội với quyết tâm cao nhất sẽ nỗ lực hết mình, làm hết sức để đảm bảo TTATGT, phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn… vì sự bình yên của Thủ đô.