Công an Hà Nội triển khai công tác bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

ANTĐ - Ngay từ sáng sớm 20-1, các lực lượng CATP Hà Nội đã triển khai kế hoạch bài bản với quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Những tuyến phố ngăn nắp gọn gàng khi đoàn xe chở các đại biểu đi qua...

Công an Hà Nội triển khai công tác bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII ảnh 1Sáng sớm 20-1, các lực lượng CATP Hà Nội đã triển khai lực lượng, sẵn sàng phục vụ đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Công an Hà Nội triển khai công tác bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII ảnh 2Ngoài lực lượng CSGT, lực lượng Công an cơ sở cùng Bảo vệ dân phố cũng ứng trực phân luồng đảm bảo giao thông
Công an Hà Nội triển khai công tác bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII ảnh 3Lực lượng CSCĐ tham gia phân luồng giao thông
Công an Hà Nội triển khai công tác bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII ảnh 4Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu di chuyển về Trung tâm Hội nghị Quốc gia để phiên họp trù bị. Các phương án dẫn đoàn được CATP triển khai bài bản đúng với kế hoạch
Công an Hà Nội triển khai công tác bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII ảnh 5Trong các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Công an Hà Nội, các phương án bảo vệ, dẫn các đoàn đại biểu dự Đại hội từ sân bay về chỗ ở, từ chỗ ở đến nơi tổ chức đại hội, xếp xe, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông… đã được lực lượng CSGT của Thủ đô lên kế hoạch từ rất sớm
Công an Hà Nội triển khai công tác bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII ảnh 6CSGT dành thời gian nhiều nhất để khảo sát từng tuyến đường, lưu lượng phương tiện, đảm bảo đại biểu tới đúng giờ, tuyệt đối an toàn. Kiên quyết không để xảy ra tai nạn giao thông hay ùn tắc.
Công an Hà Nội triển khai công tác bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII ảnh 7Phòng CSGT đường bộ, đường sắt CATP Hà Nội đã triển khai toàn bộ kế hoạch với quyết tâm sẵn sàng và chủ động trong mọi tình huống để đảm bảo trật tự an toàn giao thông để phục vụ cho các hoạt động của các đại biểu dự Đại hội. Mục tiêu cao nhất của chúng tôi là đảm bảo thông suốt và an toàn. Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế đi lại trong thời gian diễn ra Đại hội.