Công an Hà Nội trao tặng tiền hỗ trợ xây Nhà tình nghĩa

ANTĐ - Tiếp tục thực hiện chủ trương xây Nhà tình nghĩa tặng các đối tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở của CATP Hà Nội, ngày 27-4, Công an thị xã Sơn Tây (TXST) phối hợp với đại diện các Cụm Thi đua số 2,5, 7 - CATP đã tổ chức trao tặng hỗ trợ kinh phí xây Nhà tình nghĩa cho 3 thân nhân gia đình liệt sĩ CAND. Đại diện Cụm Thi đua số 3 CATP cũng trao tặng tiền hỗ trợ xây Nhà tình nghĩa cho gia đình thân nhân liệt sĩ Đào Văn Nhật ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

Thay mặt Cụm Thi đua số 2 - CATP Hà Nội trao tặng số tiền 100 triệu đồng hỗ trợ kinh phí xây Nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Gia Thuần, ở thôn Đông Sàng, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, thân nhân liệt sĩ CAND Nguyễn Gia Giản, hy sinh năm 1952 trong khi làm nhiệm vụ tại huyện Ba Vì, Thượng tá Nguyễn Hữu Thọ, Trưởng Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm, Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 CATP Hà Nội đại diện lãnh đạo 3 Cụm Thi đua 2,5 và 7 - CATP cho biết:

“Hoạt động hỗ trợ kinh phí xây Nhà tình nghĩa tặng thân nhân gia đình các liệt sĩ ở thị xã Sơn Tây nhằm tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong CAND, hướng tới kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2016) của CATP Hà Nội. Toàn bộ số tiền trao cho các gia đình thân nhân liệt sĩ hôm nay được tập thể CBCS Công an trong các Cụm Thi đua 2,5 và 7 - CATP quyên góp. Đây là hoạt động tình nghĩa, để tri ân các anh hùng, liệt sĩ CAND đã anh dũng hy sinh trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc”.

Đại tá Vũ Thị Bích Hạnh (thứ 6 từ phải sang) đại diện Cụm Thi đua số 3 CATP Hà Nội trao tặng 100 triệu đồng tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho gia đình thân nhân liệt sĩ CAND Đào Văn Nhật

Đại diện các Cụm Thi đua số 5 và 7 - CATP đã trao tặng số tiền 200 triệu đồng cho gia đình ông Nguyễn Văn Thái, ở phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thân nhân liệt sĩ CAND Nguyễn Văn Minh, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại huyện Phúc Thọ năm 1948 và gia đình ông Trịnh Văn Hùng, ở phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thân nhân liệt sĩ CAND Trịnh Văn Đức, hy sinh năm 1949 trong khi làm nhiệm vụ tại thị xã Sơn Tây, mỗi trường hợp 100 triệu đồng. Đại diện Công an TXST cũng đã trao tặng gia đình thân nhân các liệt sĩ trên mỗi trường hợp 20 triệu đồng, là số tiền quyên góp của CBCS Công an TXST với tấm lòng đền ơn, đáp nghĩa các anh hùng liệt sĩ.

Xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của các chiến sỹ Công an Thủ đô, ông Trịnh Văn Hùng, thân nhân liệt sĩ Trịnh Văn Đức thay mặt gia đình thân nhân các liệt sĩ bày tỏ cảm ơn chân thành, sâu sắc đến sự quan tâm, tri ân của tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội và toàn thể CBCS Công an 3 Cụm Thi đua 2,5 và 7 - CATP, Công an TXST đã dành cho gia đình thân nhân các liệt sĩ CAND, nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Cũng trong ngày 27-4, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát (đơn vị cụm trưởng Cụm thi đua số 3) đã phối hợp với Phòng Thi hành án hỗ trợ tư pháp, CAH Ứng Hòa - CATP Hà Nội cùng chính quyền địa phương đã trao tặng kinh phí hỗ trợ xây nhà tình nghĩa (số tiền 100 triệu đồng) cho gia đình ông Đào Văn Cần (sinh năm 1933) - cháu Liệt sỹ CAND Đào Văn Nhật ở thôn Thọ Vực, xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

Theo Đại tá Vũ Thị Bích Hạnh - Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát, “số tiền 100 triệu đồng do 8 đơn vị trong Cụm Thi đua số 3 hỗ trợ, đóng góp, là tấm lòng của các CBCS Công an, nhằm tri ân những người đã hy sinh xương máu vì Tổ quốc”. 

Nhận món quà từ tay Đại tá Vũ Thị Bích Hạnh, ông Đào Văn Cần xúc động cảm ơn và chia sẻ, gia đình ông đang sống tại căn nhà cũ với tuổi đời trên 100 năm, hiện đã bị dột nát, xiêu vẹo, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Nay nhờ sự quan tâm của lãnh đạo CATP Hà Nội và các phòng - ban chuyên môn, giấc mơ có một ngôi nhà khang trang sạch đẹp của ông sắp trở thành hiện thực. Đây là niềm hạnh phúc, nguồn động viên vô cùng lớn lao đối với gia đình thân nhân liệt sĩ CAND Đào Văn Nhật.