Công an Hà Nội trao đổi kinh nghiệm phòng chống tội phạm xuyên quốc gia với Cảnh sát Hoàng Gia Thái Lan

ANTD.VN - Chiều 7-9, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã chủ trì buổi tiếp đón đoàn đại biểu Cảnh sát Hoàng Gia Thái Lan do Đại tướng Tanisak Teerasawat, Cố vấn đặc biệt Cơ quan Cảnh sát Hoàng Gia làm trưởng đoàn, đến thăm và làm việc với CATP Hà Nội.

Tham gia đoàn đại biểu của Cảnh sát Hoàng Gia Thái Lan có Thiếu tướng Puthichart  Ekachant, Phó tư lệnh Bộ tư lệnh Cảnh sát Thủ đô Băng Cốc; Đại tá Narin Khumkhaen, Phó Cục trưởng Cục đối ngoại; Đại tá Pisanu Unahaseree, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát đường quốc lộ...

Trong không khí chân tình, nồng hậu, Đại tá Nguyễn Văn Viện nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã đến thăm và làm việc, trao đổi kinh nghiệm về công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và đề xuất phương hướng hợp tác hai bên trong thời gian tới.

Đại tá Nguyễn Văn Viện tặng quà lưu niệm Đại tướng Tanisak Teerasawat

Đại tá Nguyễn Văn Viện khái quát tình hình và công tác giữ gìn ANTT tại Thủ đô với đoàn đại biểu Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan. Trước vấn đề hội nhập, phát triển, đã xuất hiện diễn biến phức tạp của tội phạm có yếu tố nước ngoài tại Hà Nội.

Thời gian qua, CATP Hà Nội đã triệt xóa nhiều vụ án lừa đảo, trộm cắp tài sản dưới dạng dùng thẻ tín dụng giả do tội phạm nước ngoài là chủ mưu, nhưng thuê người Việt Nam thực hiện phạm tội bằng thủ đoạn như lập công ty kinh doanh trái phép. Bên cạnh đó, xuất hiện thủ đoạn  gọi điện thoại giả bắt cóc người thân, giả danh cơ quan tố tụng để yêu cầu người bị hại chuyển tiền vào tài khoản.

Cùng với đó là hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và tội phạm ma túy có diễn biến phức tạp, gia tăng với nhiều hình thức tinh vi, có sự thông đồng, câu kết chặt chẽ giữa các đối tượng tội phạm xuyên quốc gia.

Công an Hà Nội tiếp phái đoàn Cảnh sát Hoàng Gia Thái Lan 

Cảm ơn những thông tin giá trị được chia sẻ, cũng như sự đón tiếp chân tình của Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tướng Tanisak Teerasawat cho biết, thông qua phương tiện thông tin đại chúng và đặc biệt hôm nay khi trực tiếp đến thăm, cảm nhận tại CATP Hà Nội, đoàn đại biểu Cảnh sát Hoàng Gia Thái Lan đánh giá cao công tác đảm bảo ANTT, công tác phòng chống tội phạm, truy bắt tội phạm và kinh nghiệm ngăn chặn tội phạm ma túy xuyên quốc gia của lực lượng Công an Thủ đô.

Đại tướng Tanisak Teerasawat mong muốn trong thời gian tới, Cảnh sát Hoàng Gia Thái Lan sẽ tiếp tục được phối hợp chặt chẽ với CATP Hà Nội để trao đổi kinh nghiệm công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia nói riêng, và công tác đảm bảo ANCT, TTATXH nói chung giữa hai quốc gia.