Công an Hà Nội: Tiếp tục triển khai mạnh các biện pháp đấu tranh tội phạm, phòng ngừa dịch bệnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sáng nay (17-2), tức mùng 6 Tết, CATP Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban đánh giá công tác tình hình, kết quả đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP chủ trì, phát biểu tại hội nghị giao ban sáng 17-2

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP chủ trì, phát biểu tại hội nghị giao ban sáng 17-2

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Công an quận, huyện, thị xã.

Chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các kế hoạch, phương án thực hiện “mục tiêu kép”

Báo cáo tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng, hậu cần…của CATP trong 7 ngày Tết, Đại tá Trần Đình Nghĩa – Trưởng phòng Tham mưu CATP nêu rõ: Được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố; sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Tư lệnh Thủ đô và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; sự ủng hộ giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân Thủ đô; CATP đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các kế hoạch, phương án với mục tiêu kép “vừa bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vừa bảo đảm công tác phòng chống dịch, bệnh Covid- 19”, phục vụ người dân Thủ đô vui xuân, đón Tết trong không khí vui tươi, an toàn, lành mạnh.

Công an xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất tuần tra đêm Giao thừa

Công an xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất tuần tra đêm Giao thừa

Nổi bật là CATP đã xây dựng, triển khai 8 Kế hoạch, 2 Phương án, 10 Công văn và 1 Hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nội dung, biện pháp đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, trọng tâm là cao điểm về tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, về phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi nghiên cứu, chế tạo sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, về công tác PCCC và CNCH mùa hành khô.

CATP cũng đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường quản lý CBCS, phòng ngừa sai phạm trong dịp Tết, trong đó nghiêm cấm các đơn vị và cán bộ chiến sỹ vận động các tổ chức, cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp hoặc các đơn vị sự nghiệp ủng hộ tiền hoặc các lợi ích vật chất khác, nhất là trong dịp lễ, Tết. “Trong đêm Giao thừa, CATP đã huy động 100% CBCS trực chiến, đồng thời tăng cường kiểm tra việc thực hiện chế độ trực ban, trực chiến và công tác bảo đảm ANTT phục vụ nhân dân đón Tết an toàn.Trong dịp Tết không có cán bộ, chiến sĩ bỏ vị trí công tác, uống rượu bia khi thi hành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật ngành”, Đại tá Trần Đình Nghĩa thông tin.

CAH Gia Lâm bàn bạc phương án đảm bảo ANTT tại xã Ninh Hiệp

CAH Gia Lâm bàn bạc phương án đảm bảo ANTT tại xã Ninh Hiệp

Kết quả nổi bật khác trong những ngày qua của CATP, là chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19; tăng cường xử lý vi phạm các quy định về phòng, chống dịch. Đặc biệt, ngay sau khi phát hiện trường hợp người Nhật Bản tử vong tại phường Quảng An, quận Tây Hồ, CATP đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị triển khai tập trung phối hợp lực lượng y tế khoanh vùng, truy vết hoạt động của ca bệnh phục vụ công tác phòng, chống dịch; chủ động rà soát lập danh sách CBCS liên quan và khai báo y tế, thực hiện cách ly theo đúng quy định.

Trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, CATP đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa “mừng Đảng, mừng Xuân”, trọng tâm là Lễ dâng hương tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô; đoàn công tác của Giám đốc CATP đến thăm, chúc Tết, động viên CBCS và kiểm tra công tác trực ban, trực chiến một số đơn vị trong CATP.

Theo đồng chí Trưởng phòng Tham mưu, với việc triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp, giải pháp trên, tình hình ANCT, TTATXH địa bàn Thủ đô tiếp tục được giữ vững, ổn định, phục vụ nhân dân đón Tết an ninh, an toàn.

“Vui Xuân mới không quên nhiệm vụ”

Ngay sau báo cáo của đồng chí Trưởng phòng Tham mưu, dưới sự điều hành của Thiếu tướng Đào Thanh Hải – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP, chỉ huy một số đơn vị Công an cơ sở, phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông…đã báo cáo, tham luận nêu rõ hơn tình hình, kết quả trên từng lĩnh vực. Từng ý kiến đều được Thiếu tướng – Phó Giám đốc Đào Thanh Hải trao đổi, định hướng những yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm, để các đơn vị tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung tặng quà CBCS - Công an xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, ngày 15-2, tức mùng 4 Tết

Trung tướng Nguyễn Hải Trung tặng quà CBCS - Công an xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, ngày 15-2, tức mùng 4 Tết

Tiếp đó, các đồng chí Phó Giám đốc: Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng và Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, đã phát biểu chỉ đạo sâu hơn về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; công tác quản lý hành chính nhân khẩu, người nước ngoài; công tác bảo vệ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp…Tinh thần chung được các đồng chí Phó Giám đốc chỉ rõ, là từ những sự việc cụ thể, tình hình cụ thể, phải nhận diện rõ những khó khăn, thách thức, tồn tại, để sớm khắc phục, chấn chỉnh, góp phần thực hiện hiệu quả công tác Công an trên toàn diện các lĩnh vực…

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP, Trung tướng Nguyễn Hải Trung gửi đến toàn lực lượng Công an Thủ đô cùng người thân, gia đình năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Đồng chí Giám đốc CATP nhấn mạnh, qua báo cáo tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANTT bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn Thành phố, cũng như ghi nhận thực tế của Ban Giám đốc trong quá trình kiểm tra, có thể khẳng định: CBCS Công an Thủ đô đã nỗ lực, hoàn thành xuất sắc các yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tết, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ nhân dân Thủ đô vui Xuân, đón Tết.

Một chốt trực trước cổng Công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng, tối Giao thừa
Một chốt trực trước cổng Công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng, tối Giao thừa

Các lực lượng CATP đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các địa bàn, mục tiêu trọng điểm, điểm bắn pháo hoa, các hoạt động thăm, chúc Tết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Không để xảy ra hoạt động khủng bố, phá hoại, tờ rơi, truyền đơn, khẩu hiệu phản động, tập trung đông người, tuần hành trái pháp luật trên địa bàn Thành phố.

“CATP đã quan tâm, chăm lo đời sống của cán bộ, chiến sỹ; triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là liên quan đến trường hợp người Nhật Bản đột tử, dương tính với Covid 19. Dịp Tết Nguyên đán, CATP không có CBCS vi phạm pháp luật, say rượu, bia khi thực hiện nhiệm vụ; không có CBCS bị thương tích nghiêm trọng, bị chết do tai nạn giao thông; không có CBCS bị nhiễm Covid 19. Thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám đốc CATP, tôi ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực cố gắng, chúc mừng những thành tích và kết quả đạt được của các đồng chí trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua”, Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh.

Nhắc lại những yêu cầu, gợi mở mà các đồng chí Phó Giám đốc vừa nêu, Trung tướng Nguyễn Hải Trung chỉ rõ vấn đề xác định trách nhiệm của cá nhân, đơn vị trong việc xây dựng, thực hiện quy trình, quy tắc làm việc đã và đang được CATP triển khai. Đối với công tác bảo vệ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Giám đốc CATP yêu cầu phòng chức năng phải có kế hoạch chuyên đề; chủ động nắm tình hình từ xa, từ sớm, từ cơ sở; thường xuyên cập nhập diễn biến, tình hình, để kịp thời báo cáo, đề xuất phương án tối ưu đảm bảo an ninh, trật tự.

“Vui Xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ, sau Tết nhiều loại tội phạm sẽ hoạt động trở lại, nhất là tội phạm “đường phố”; yêu cầu đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô và phòng chống dịch Covid- 19 còn nặng nề, phức tạp”, Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhìn nhận, và xác định đến toàn lực lượng CATP một số công tác trọng tâm.

Đó là tiếp tục triển khai lực lượng, phương án đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn những ngày sau Tết Nguyên đán: nhất là các mục tiêu trọng điểm của công tác bảo vệ; khu vực nhà riêng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, tập trung thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của CATP về công tác đảm bảo ANTT bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt Kế hoạch về “Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội”; Kế hoạch về Cao điểm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi nghiên cứu, chế tạo sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021...

Đồng chí Giám đốc CATP lưu ý, các đơn vị chức năng phải tổ chức sơ, tổng kết đúng lộ trình để kịp thời rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để các loại tội phạm gây án nguy hiểm hoạt động trở lại sau Tết, trọng tâm là tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản; tội phạm “đường phố”, các loại tội phạm hoạt động trên các phương tiện công cộng, nhà ga, bến tàu, sân bay.

Thời gian tới, tiếp tục thực Kế hoạch về “Mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Tân Sửu và các Lễ hội đầu xuân 2021”; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; triển khai các Tổ công tác 141, các đoàn kiểm tra của CATP, đoàn kiểm tra liên ngành của Ban chỉ đạo 197 Thành phố để chấn chỉnh công tác đảm bảo trật tự giao thông, đô thị ngay từ đầu năm. Triển khai các kế hoạch đảm bảo ANTT tại các bến xe, bến tàu, nhà ga; tạo điều kiện thuận lợi, an toàn để nhân dân đi du xuân, tham gia các lễ hội đầu năm, học sinh, sinh viên, công nhân quay trở lại học tập, công tác.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là quản lý nhân, hộ khẩu, quản lý người nước ngoài, các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm và có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ, công cụ hỗ trợ…Tiếp tục thực hiện bổ sung thông tin, dữ liệu của dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân, đảm bảo đúng tiến độ Bộ đề ra.

“Công an quận, huyện, thị xã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và ngành y tế trong triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại địa phương, nhất là biện pháp "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp", điều tra truy vết nhanh các trường hợp nghi nhiễm đảm bảo thời gian vàng trong phòng chống dịch; triển khai đảm bảo ANTT tại các khu, điểm cách ly, phong tỏa trên địa bàn; phối hợp kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch (không đeo khẩu trang nơi công cộng; hoạt động chui của các cơ sở kinh doanh bị cấm...)”, Giám đốc CATP yêu cầu, và chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị cần quán triệt, thực hiện nghiêm văn bản số 1077 ngày 05/2/2021 về tăng cường quản lý CBCS, phòng ngừa sai phạm trong dịp Tết CBCS; chấp hành nghiêm các quy định pháp luật khi tham gia giao thông; sử dụng xe công vụ đúng quy định, đúng mục đích; tuyệt đối không sử dụng xe công vụ đi lễ hội, đi chúc tết và vào việc riêng. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong đơn vị; quán triệt CBCS thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố, Bộ Công an, CATP trong phòng chống dịch, không để CBCS bị nhiễm virus hay thuộc diện F1 do không thực hiện đúng quy định.

“Thủ trưởng các đơn vị phải tập trung chỉ đạo CBCS khẩn trương thực hiện ngay các mặt công tác, không để chậm trễ, ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân. Đẩy mạnh công tác xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật, nâng cao hiệu quả chất lượng công tác kiểm tra, đôn đốc cán bộ, chiến sĩ tập trung thực hiện tốt các công việc đề ra, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu Xuân năm 2021”, Giám đốc CATP yêu cầu.

Trong 7 ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu, địa bàn thành phố Hà Nội:

- Phạm pháp hình sự được kiềm chế, kéo giảm; tỷ lệ điều tra, khám phá cao (đạt 82,8%).

- CATP phát hiện, xử lý 36 vụ - 44 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép pháo; thu giữ gần 14 kg pháo, 10 quả pháo. Đáng chú ý, Tổ kiểm tra của Cục nghiệp vụ Bộ Công an tiến hành kiểm tra một số xã trên địa bàn Thành phố vào chiều 30 Tết (xã Nam Hồng, Kim Chung - huyện Đông Anh; xã Phủ Lỗ, Quang Tiến, Tiên Dược - huyện Sóc Sơn; thị trấn Trâu Quỳ, xã Ninh Hiệp- huyện Gia Lâm) ghi nhận địa bàn hầu như không có tiếng pháo nổ. Cơ quan chức năng đánh giá các lực lượng đã triển khai tuần tra, kiểm soát nghiêm túc, làm tốt công tác phòng chống pháo nổ.

- Tai nạn giao thông tiếp tục được kéo giảm về số vụ và số người chết. Đã phát hiện, xử lý 1.369 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt hành chính gần 600 triệu đồng, trong đó tập trung xử lý người điểu khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng rượu, bia.

Ngày mùng 5 Tết, CATP đã tổ chức Lễ ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp đầu Xuân Tân Sửu 2021; chủ động triển khai 100% lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã, Thanh tra giao thông, thanh niên tình nguyệntập trung điều hành, hướng dẫn giao thông tại gần 400 nút giao thông trọng điểm, các tuyến trục chính,tuyến vành đai, khu vực cổng bệnh viện, bến xe, nhà ga...phòng chống ùn tắc giao thông cục bộ, bảo đảm giao thông thông suốt ngay những ngày đầu năm mới.

- Tình hình cháy nổ được kiềm chế, kéo giảm.