Công an Hà Nội tiếp đại diện Cảnh sát Hoàng gia Canada

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 28-7, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã chủ trì buổi tiếp đại diện Cảnh sát Hoàng gia Canada gồm bà Parveen Khunkhun là Chuyên gia phân tích cấp cao ở nước ngoài của Cảnh sát Hoàng Gia Canada (RCMP), Đại sứ quán Canada tại Vương quốc Thái Lan và bà Lisa MacIntyre, cán bộ liên lạc cấp cao, Cơ quan Biên mậu Canada tại Việt Nam đến CATP Hà Nội thăm, chào xã giao và cùng trao đổi các hoạt động phòng chống tội phạm.

Tại buổi gặp mặt, hai bên đã trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động phòng chống tội phạm thương mại, hàng giả, buôn bán ma tuý, tội phạm có tổ chức, nhất là tình hình sinh sống, hoạt động của công dân Canada tại Việt Nam nói chung, thủ đô Hà Nội nói riêng và công dân Việt Nam đang sinh sống tại Canada.

Hai bên trao đổi nhiều thông tin về phòng chống tội phạm, các mối quan tâm chung và hợp tác trong tương lai

Hai bên trao đổi nhiều thông tin về phòng chống tội phạm, các mối quan tâm chung và hợp tác trong tương lai

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, hiện trên địa bàn Thành phố có hơn 300 người Canada đang cư trú dài hạn. Từ đầu năm đến nay, có gần 1.000 lượt người nước ngoài quốc tịch Canada khai báo tạm trú trên địa bàn Hà Nội. Nhìn chung, công dân Canada sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn đã chấp hành nghiêm túc pháp luật của Việt Nam.

Quá trình triển khai công tác phối hợp bảo vệ tại khu vực Đại sứ quán Canada, Công an Thành phố chưa phát hiện các vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh trật tự.

Liên quan đến tội phạm ma tuý có yếu tố nước ngoài, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nhấn mạnh, Hà Nội là trung tâm văn hoá, kinh tế, chính trị của cả nước, do đó, lưu lượng người nước ngoài đến du lịch, làm việc lớn… sẽ là môi trường để tội phạm ma tuý lợi dụng hoạt động phạm tội.

Trước tình hình đó, Công an Hà Nội đã chủ động triển khai nhiều kế hoạch về phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này. Tuy nhiên, công tác phối hợp, trao đổi thông tin trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, trong đó có tội phạm ma tuý, giữa Việt Nam và Canada còn chưa thường xuyên liên tục, chưa mang tính chất hiệp đồng tác chiến lâu dài…

Trên cơ sở đó, đồng chí Phó Giám đốc CATP mong muốn tăng cường trao đổi thông tin hai chiều, tích cực hợp tác trong đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ chiến sỹ, thường xuyên trao đổi, đánh giá tình hình, phương thức thủ đoạn phạm tội của đối tượng, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới giữa lực lượng Công an hai nước…

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm

Trong không khí trò chuyện thân mật, bà Parveen Khunkhun và bà Lisa MacIntyre cũng đã chia sẻ nhiều thông tin liên quan đến hoạt động phòng chống tội phạm thương mại, hàng giả, buôn bán ma tuý, tội phạm có tổ chức, nhất là tình hình công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Canada.

Bà Parveen Khunkhun và bà Lisa MacIntyre đều khẳng định, công dân Việt Nam chấp hành nghiêm pháp luật nước sở tại. Trước đề nghị của đồng chí Phó Giám đốc CATP, bà Parveen Khunkhun đồng tình và cũng bày tỏ mong muốn có những hợp tác cụ thể, xây dựng mối quan hệ thường xuyên, chặt chẽ giữa Công an thành phố Hà Nội và Cảnh sát Hoàng Gia Canada trong tương lai…

Tin cùng chuyên mục