Công an Hà Nội: Quyết tâm cao nhất bảo vệ tuyệt đối an toàn SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sáng nay (22-4), Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã chủ trì hội nghị trực tuyến của CATP về triển khai Phương án tổng thể bảo đảm ANTT các hoạt động, sự kiện của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của toàn lực lượng CATP

SEA Games 31 là sự kiện thể thao lớn nhất của khu vực và cũng là sự kiện quốc tế có quy mô lớn nhất được tổ chức trên địa bàn TP. Hà Nội (kể từ SEA Games 22 - năm 2002) đến nay.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung chủ trì hội nghị triển khai Phương án bảo đảm ANTT SEA Games 31

Trung tướng Nguyễn Hải Trung chủ trì hội nghị triển khai Phương án bảo đảm ANTT SEA Games 31

Đại hội dự kiến có sự tham gia, tham dự của khoảng 10.000 quan khách, vận động viên, huấn luyện viên của 11 nước Đông Nam Á. Thủ đô Hà Nội là địa phương tổ chức nhiều hoạt động nhất, trong đó có các sự kiện quan trọng, có ý nghĩa quan trọng cho sự thành công của Đại hội như: Lễ khai mạc, Lễ Bế mạc, chung kết môn bóng đá nam và nhiều bộ môn thi đấu diễn ra trên phạm vi rộng, thuộc địa bàn nhiều quận, huyện.

“Có thể nói đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng về chính trị, văn hóa, xã hội, ngoại giao của đất nước nói chung và TP. Hà Nội nói riêng. Bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Đại hội chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của CATP năm 2022”, Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung thông tin, trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Công an, Tiểu ban ANTT SEA Games 31 và UBND TP. Hà Nội, từ năm 2020, CATP đã ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Theo đó, tất cả Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã thuộc CATP đã triển khai thực hiện rất nhiều mặt công tác để chuẩn bị bước vào cao điểm chính thức bảo vệ cho các hoạt động của Đại hội.

Việc CATP tổ chức hội nghị triển khai Phương án tổng thể bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ các hoạt động, sự kiện Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cơ sở để các đơn vị, địa bàn quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án bảo vệ, bảo đảm an toàn tuyệt đối các hoạt động của Đại hội. Cùng với đó, CATP sẽ tập hợp các ý kiến đóng góp cho Phương án; nghe và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để khi bắt tay triển khai, mọi nhiệm vụ phải đạt kết quả, hiệu quả cao nhất.

Giữ vững hình ảnh Thủ đô hiếu khách, an ninh - an toàn

Sau khi chỉ huy Phòng Tham mưu trình bày Phương án tổng thể bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31; theo chỉ định của đồng chí Giám đốc CATP, chỉ huy các phòng chức năng, khối quận, huyện đã lần lượt báo cáo về tình hình an ninh chính trị; công tác chuẩn bị bảo đảm TTATGT, đón dẫn, phục vụ các hoạt động, sự kiện của Đại hội; công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện tham gia bảo vệ Đại hội; công tác đảm bảo an toàn phòng cháy tại các địa điểm lưu trú, thi đấu của vận động viên; việc bảo đảm an ninh hệ thống thông tin phục vụ Đại hội; công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm; công tác hậu cần; và Công an một số quận, huyện báo cáo công tác đảm bảo ANTT phục vụ các sự kiện của Đại hội trên địa bàn phụ trách…

Các lực lượng đặt công tác bảo vệ an ninh, an toàn Đại hội ở cấp độ cao nhất

Các lực lượng đặt công tác bảo vệ an ninh, an toàn Đại hội ở cấp độ cao nhất

Từng vấn đề, tình hình, kiến nghị đã được Giám đốc CATP trao đổi, định hướng cụ thể, trong đó xác định rõ sự chủ động của từng địa bàn, lĩnh vực, và tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đơn vị chức năng của Bộ Công an, Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô…

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của các đơn vị trong suốt thời gian vừa qua; cơ bản đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu bảo đảm an ninh, an toàn cho quá trình chuẩn bị, tổ chức SEA Games 31.

“Hà Nội là địa bàn trung tâm, trọng điểm trong công tác tổ chức SEA Games 31. Do vậy, không được để xảy ra bất kỳ vụ việc phức tạp nào trên địa bàn làm ảnh hưởng trực tiếp đến thành công của Đại hội. Chúng ta không được phép chủ quan trong bất kỳ tình huống nào, thời điểm nào!”, đồng chí Giám đốc CATP nhấn mạnh và chỉ rõ, từ nay đến ngày diễn ra Đại hội không còn nhiều, đòi hỏi toàn lực lượng CATP phải gấp rút, hoàn thành công tác chuẩn bị. Giám đốc CATP yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ xác định, nhận thức rõ nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn lực lượng CATP từ nay đến hết tháng 5-2022 là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn SEA Games 31. Thủ trưởng các đơn vị đặt công tác bảo vệ an ninh, an toàn Đại hội ở cấp độ cao nhất, nghiêm túc tiếp thu và thực hiện hiệu quả những nội dung theo chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố và CATP.

Cảnh sát PCCC&CNCH thực hiện nhiệm vụ trong một trận đấu bóng đá ở sân vận động Mỹ Đình

Cảnh sát PCCC&CNCH thực hiện nhiệm vụ trong một trận đấu bóng đá ở sân vận động Mỹ Đình

Cùng với đó, phải bám sát, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công tại các Kế hoạch, Phương án tổng thể và các phương án bảo vệ cụ thể khác của CATP.

Đồng chí Giám đốc CATP yêu cầu Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã tập trung nắm chắc, đánh giá, dự báo tình hình liên quan công tác bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội cả trên thực địa và trên không gian mạng; đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa từ sớm, từ xa âm mưu, hoạt động chống phá Đại hội của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; nắm tình hình, kiểm soát, quản lý chẽ mọi hệ, loại đối tượng trên địa bàn.

Toàn lực lượng CATP tiếp tục thực hiện có hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự SEA Games 31; phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra; góp phần tạo nền móng vững chắc về ANTT trước, trong và sau SEA Games 31.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Giám đốc CATP yêu cầu, là hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang trên địa bàn Thành phố, nhất là phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an trong nắm tình hình, trao đổi, cung cấp, xử lý thông tin, giải quyết, xử lý các vấn đề, tình huống cụ thể; phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô thực hiện tốt các yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn các địa điểm liên quan đến SEA Games 31.

Trong thời gian tới, Giám đốc CATP chỉ rõ, phải vận hành thông suốt Ban Chỉ huy bảo vệ Đại hội của CATP; tổ chức công tác trực ban, trực chiến ở mức cao nhất, bảo đảm sẵn sàng lực lượng, phương tiện sẵn sàng chiến đấu, giải quyết các tình huống phức tạp về ANTT phát sinh.

“Dưới sự chỉ đạo sát sao của Tiểu ban ANTT Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố; với những kinh nghiệm đã có trong việc đảm bảo ANTT các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn, với việc chủ động xây dựng, triển khai đồng bộ các kế hoạch, phương án; CATP quyết tâm tập trung mọi nguồn lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31”, Trung tướng Nguyễn Hải Trung khẳng định và tin tưởng toàn lực lượng CATP sẽ quyết tâm và trách nhiệm cao nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững hình ảnh Thủ đô hiếu khách, an ninh - an toàn.

Tin cùng chuyên mục