Công an Hà Nội quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp chống cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản

ANTD.VN - Đánh giá tình hình tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản 8 tháng đầu năm 2019 có nhiều diễn biến phức tạp, ngày 15-9, Công an thành phố (CATP) Hà Nội đã yêu cầu toàn lực lượng CATP triển khai Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm hình sự, tập trung đấu tranh tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố. Thời gian thực hiện cao điểm từ 15-9 đến 14-11-2019.

Qua 2 tháng triển khai thực hiện, tình hình phạm pháp hình sự đã được kiềm chế, kéo giảm so với 2 tháng liền kề trước đó, ghi dấu ấn của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Thủ đô. 

Công an Hà Nội quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp chống cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản ảnh 1Lực lượng Công an kiên quyết đấu tranh, không bỏ lọt tội phạm

Kéo giảm 21,5% các vụ việc phạm pháp hình sự

Thông tin về kết quả đấu tranh với tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trong thời gian diễn ra cao điểm, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, cùng với sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương và dựa vào nhân dân, CATP đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu, chỉ tiêu giao. Trong 2 tháng toàn thành phố xảy ra 681 vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội, giảm 140 vụ bằng 17% so với 2 tháng liền kề trước đó. Điều tra khám phá 580 vụ, đạt tỷ lệ 85,1%. Phạm pháp hình sự toàn thành phố giảm 157 vụ bằng 21,5% so với 2 tháng trước đó; đã điều tra khám phá 471 vụ, 872 đối tượng, đạt tỷ lệ 82,3%; 3 loại tội danh cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản đều giảm, trong đó trộm cắp tài sản giảm sâu, giảm 93 vụ bằng 24,4%; tỷ lệ điều tra khám phá đều vượt chỉ tiêu cao điểm đề ra. 

Trong thời gian thực hiện cao điểm, lực lượng CSHS đã vận động, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác phòng, chống tội phạm; gắn với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, để công tác phòng, chống tội phạm hình sự được triển khai một cách quyết liệt, đồng bộ và liên tục. Các cấp chỉ huy, lãnh đạo đến từng CBCS đều nêu cao tinh thần kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, không bỏ lọt tội phạm.

Công tác phối hợp, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nhất là phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản đã được đẩy mạnh... qua đó nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm nói chung và tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản nói riêng.  Nhiều công an quận, huyện như Đống Đa, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Mê Linh, Thanh Trì... có tỷ lệ điều tra, khám phá đạt cao. 

Đại tá Lê Đức Hùng - Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm thông tin, qua 2 tháng thực hiện cao điểm, số vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn được kéo giảm 47,7%. Tỷ lệ điều tra khám phá chung đạt tỷ lệ 87%, trên địa bàn không xảy ra vụ cướp tài sản nào; trộm cắp tài sản giảm 6 vụ bằng 23% so với 2 tháng liền kề trước đó. Các chỉ tiêu cao điểm hoàn thành vượt mức, triệt phá băng nhóm cướp, cướp giật, trộm cắp đạt 200% chỉ tiêu; đấu tranh khám phá chuyên án đạt 150% chỉ tiêu giao. 

Đống Đa là một trong những địa bàn phức tạp về ANTT của thành phố, theo Trung tá Nguyễn Đức Long - Phó trưởng CAQ Đống Đa, trong 2 tháng cao điểm, phạm pháp hình sự giảm 9 vụ bằng 17% so với thời gian liền kề trước đó; đã điều tra khám phá thành công 37/44 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 84,1%; triệt phá 13 ổ nhóm gồm 9 ổ trộm cắp tài sản, 1 ổ cướp tài sản; 1 ổ cướp giật tài sản, bắt 32 đối tượng đạt 650% chỉ tiêu giao; xác lập, khám phá 7 chuyên án, bắt 13 đối tượng đạt 350% chỉ tiêu giao.

Những biện pháp mạnh

Công an Hà Nội quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp chống cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản ảnh 2Hai đối tượng giết người cướp tài sản trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm trong thời gian triển khai kế hoạch cao điểm sa lưới sau 48 giờ gây án

Trong triển khai cao điểm, lực lượng cảnh sát hình sự từ thành phố đến các quận, huyện, thị xã đều nghiêm túc triển khai kế hoạch, đã phát hiện, triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản chuyên nghiệp, khai thác mở rộng làm rõ nhiều vụ án và nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá các vụ cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản.

Phòng CSHS đã chủ động xây dựng lịch, bố trí các tổ công tác phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã tổ chức tuần tra kiểm soát, mật phục ban đêm tại các địa bàn thường xuyên xảy ra cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, để kịp thời phát hiện và bắt giữ khi đối tượng vừa gây án. Chỉ huy Phòng CSHS cho rằng, để đấu tranh với loại tội phạm này, kinh nghiệm rút ra là mục tiêu, yêu cầu nhận thức của lãnh đạo, chỉ huy và CBCS phải xác định công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài; phải đạt mục tiêu sớm phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, nhất là với tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản. Tập trung lực lượng triệt phá, không để hình thành, tồn tại các băng, nhóm tội phạm dưới mọi hình thức.

Công an Hà Nội quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp chống cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản ảnh 3Sử dụng tổng hợp các biện pháp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm hình sự nói chung; tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản nói riêng

Trong thời gian thực hiện cao điểm, lực lượng CSHS đã vận động, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác phòng, chống tội phạm; gắn với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, để công tác phòng, chống tội phạm hình sự được triển khai một cách quyết liệt, đồng bộ và liên tục. Các cấp chỉ huy, lãnh đạo đến từng CBCS đều nêu cao tinh thần kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, không bỏ lọt tội phạm.

Hầu hết các đơn vị đều nắm chắc tình hình, dự báo sát, đúng những phương thức, thủ đoạn phạm tội của đối tượng, đặc biệt là phương thức, thủ đoạn phạm tội của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Sử dụng tổng hợp các biện pháp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm hình sự nói chung; tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản nói riêng. Trong đó, chú trọng công tác phòng ngừa, kết hợp nhuần nhuyễn giữa chủ động phòng ngừa và chủ động tấn công trấn áp tội phạm, loại trừ các nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh, phát triển tội phạm, kiên quyết không để hình thành các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm có tổ chức trên địa bàn. Phối hợp với các ban, ngành chức năng, cơ quan báo, đài tăng cường tuyên truyền sâu rộng, phổ biến cho người dân về phương thức, thủ đoạn của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản; tích cực đăng tin trên các kênh tương tác của CATP các vụ án điển hình nhằm tuyên truyền cho người dân nâng tinh thần trách nhiệm, cảnh giác và chủ động phòng ngừa tội phạm, tích cực phối hợp với lực lượng công an tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố.

Đại tá Lê Đức Hùng - Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm: Tăng cường những phiên tuần tra đêm

Công an Hà Nội quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp chống cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản ảnh 4

Bắc Từ Liêm là một địa bàn đang trong quá trình đô thị hóa mạnh, hiện còn nhiều bãi hoang và gần 10km đường sông là điều kiện dẫn đến phát sinh tội phạm. Để giảm phạm pháp hình sự cùng với việc triển khai kế hoạch cao điểm phòng chống cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, CAQ Bắc Từ Liêm đã phối hợp với Ban Tuyên giáo, Phòng Văn hóa thông tin quận, các cơ quan báo chí, sử dụng hệ thống loa phát thanh các phường tăng cường tuyên truyền sâu rộng, phổ biến cho người dân về phương thức thủ đoạn của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản để người dân nâng cao cảnh giác, có ý thức tự bảo vệ tài sản, tính mạng của bản thân. CAQ đã làm hơn 3.000 biển cảnh báo dán tại nhà dân, khu vực đông người qua lại. Đối với những địa bàn để xảy ra nhiều phạm pháp hình sự, CAQ đã tăng cường chỉ huy CSHS trực tiếp đấu tranh, trấn áp tội phạm. 

CAQ đã chỉ đạo CAP, trực tiếp là CSKV chú trọng vận động, tuyên truyền, khuyến khích các hộ dân, cơ quan, doanh nghiệp trường học lắp đặt hệ thống camera giám sát để tự bảo vệ tài sản, đồng thời hỗ trợ đắc lực công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn quận, từ đó góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm, nâng tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm nói chung và tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng. Chỉ đạo đấu tranh với tội phạm theo chuyên đề đối với những loại tội phạm nổi. Tổng hợp, phân tích, đánh giá các vụ việc về địa bàn, thời gian, phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động để có đối sách đấu tranh phù hợp. Đơn vị cũng đã đề nghị lực lượng CSCĐ, các tổ công tác 141 phối hợp cùng lực lượng CSHS của CAQ và CAP tăng cường tuần tra đêm, mật phục tại các địa bàn tội phạm dễ hoạt động. Hàng tuần xây dựng lịch, phân công cụ thể CBCS theo tổ, theo ca, gắn với địa bàn tuần tra kiểm soát. 

Trung tá Nguyễn Đức Long - Phó trưởng CAQ Đống Đa: Đặt mục tiêu cao nhất là kéo giảm phạm pháp hình sự

Công an Hà Nội quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp chống cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản ảnh 5Công an Hà Nội quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp chống cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản ảnh 6

Quá trình triển khai đợt cao điểm, CAQ Đống Đa đã sử dụng đồng bộ nhiều giải pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội với mục tiêu cao nhất là kéo giảm phạm pháp hình sự, đặc biệt là tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản. Ngoài việc thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ, CAQ Đống Đa đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình thực tế địa bàn. 

Từ phân tích cơ cấu đối tượng phạm tội (76,2% đối tượng địa bàn khác đến) CAQ đã tổ chức 4 tổ tuần tra ban ngày và 10 tổ ban đêm khép kín địa bàn, tập trung các tuyến, địa bàn trọng điểm, giáp ranh (Bệnh viện Bạch Mai, đường Láng...). Các tổ công tác bố trí vây bắt và được trang bị công cụ hỗ trợ, bộ đàm và sử dụng mạng Zalo nội bộ để thông báo nhanh mệnh lệnh chỉ đạo. Cùng với đó, thiết lập đường dây nóng và công khai số điện thoại của chỉ huy các đơn vị với cán bộ cơ sở 209 khu dân cư và người dân trên địa bàn để phổ biến phương thức, thủ đoạn và phát động quần chúng tham gia phòng chống, tố giác tội phạm.

Trong đợt cao điểm, CAQ đã có thư ngỏ kiến nghị đến các cơ quan, doanh nghiệp, nhất là hệ thống 95 cửa hàng vàng bạc, 254 ngân hàng để phòng ngừa tội phạm trộm cắp, lừa đảo chuyển tiền. Tổ chức kiểm tra tạm trú chéo các phường, đưa vào quản lý và kiểm tra 99/560 cơ sở kinh doanh có điều kiện nghi vấn phức tạp về tội phạm; rà soát các đối tượng nổi, đối tượng nơi khác đến tạm trú và vắng mặt khỏi nơi cư trú để quản lý. Vận động lắp mới 45 điểm với 103 camera an ninh, tính đến hiện tại, CAQ đã dựng sơ đồ camera an ninh tổng số là 1.189 điểm với 2.730 mắt. Song song với đó, CAQ Đống Đa đã tiến hành kiểm tra toàn bộ 112 cửa hàng cầm đồ và 38 cơ sở kinh doanh tài chính để phát hiện nguy cơ xảy ra phạm pháp hình sự.