Công an Hà Nội phối hợp bắt đối tượng truy nã đặc biệt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý - Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai bắt giữ đối tượng Nguyễn Khắc Hậu (SN 1975), trú tại phường Lê Lợi, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang trốn truy nã sau 11 năm.
Đối tượng Hậu

Đối tượng Hậu

Qua công tác nắm tình hình, Công an thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng phát hiện thông tin về đối tượng là nam thanh niên khoảng ngoài 40 tuổi, đến địa bàn làm thủ tục tạm trú, có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Từ công tác nghiệp vụ, Công an huyện Bảo Thắng đã nhận được thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội về đối tượng nghi vấn trên.

Qua đặc điểm nhận dạng, nhân thân, lai lịch trùng khớp với đối tượng đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang ra Quyết định truy nã đặc biệt số 39 ngày 13/9/2010 về tội "Sản xuất trái phép chất ma tuý".

Quyết định truy nã của CA tỉnh Bắc Giang

Quyết định truy nã của CA tỉnh Bắc Giang

Do có thông tin liên quan, ngay sau đó Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội và Công an huyện Bảo Thắng phối hợp tiến hành bắt giữ đối tượng.

Qua tài liều điều tra, Hậu không cư trú ở tổ dân phố thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng. Trong thời gian làm ăn tại tại khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Hậu quen biết một phụ nữ quê ở Lào Cai và lấy làm vợ. Sau đó, vợ chồng Hậu gửi con cho ông bà ngoại tại huyện Bảo Thắng nuôi dưỡng còn hai vợ chồng vẫn sinh sống và làm việc tại Bắc Ninh. Do tình hình dịch bệnh và vì nhiều lý do khác, Hậu muốn quay trở về quê ngoại mở cửa hàng kinh doanh ăn uống nhưng đã bị cơ quan Công an nghi vấn và bắt giữ sau 11 năm trốn truy nã.