Công an Hà Nội phát lệnh ra quân bảo đảm an toàn tuyệt đối SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sáng 29-4, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ ra quân thực hiện các phương án bảo đảm an ninh, trật tự SEA Games 31. Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP chủ trì buổi lễ.

Các đồng chí: Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Truởng Tiểu ban An ninh SEA Games 31; Nguyễn Duy Lâm, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Trưởng Tiểu ban Giao thông SEA Games 31; Nguyễn Hồng Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Tiểu ban Hậu cần và Dịch vụ công cộng, Phó Trưởng Tiểu ban Giao thông dự lễ phát động.

Cùng dự lễ phát động có đồng chí Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Phó Trưởng ban chỉ đạo - Trưởng ban tổ chức SEA Games 31 thành phố Hà Nội; đồng chí Phạm Quý Tiên, Phó Chủ tịch HĐND TP

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh SEA Games 31 phát biểu tại hội nghị

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh SEA Games 31 phát biểu tại hội nghị

Đặt mục tiêu cao nhất bảo vệ an toàn Đại hội

Tại hội nghị thay mặt CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP đã trình bày tóm tắt các phương án, phân công nhiệm vụ cho các lực lượng thuộc CATP với mục tiêu cao nhất là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn sự kiện thể thao lớn tầm cỡ khu vực được tổ chức tại Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chử Xuân Dũng khẳng định việc CATP Hà Nội tổ chức lễ ra quân là một sự kiện vô cùng ý nghĩa, vừa góp phần động viên tinh thần chiến đấu của cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an Thủ đô, vừa là dịp để kiểm tra công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh, trật tự trước khi Đại hội chính thức diễn ra.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, UBND TP Hà Nội và phát lệnh ra quân

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, UBND TP Hà Nội và phát lệnh ra quân

Đồng chí Trưởng ban chỉ đạo - Trưởng ban tổ chức SEA Games 31 thành phố Hà Nội đề nghị CATP tiếp tục phối hợp, trao đổi với Sở Văn hóa và Thể thao các thông tin có liên quan về Lễ Khai mạc, Bế mạc để sẵn sàng điều chỉnh, bổ sung các Phương án đảm bảo ANTT, bảo vệ cho phù hợp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; bảo đảm tốt an ninh chính trị, an ninh trong tôn giáo, an ninh nông thôn - đô thị; chú trọng công tác phòng ngừa tội phạm, nhất là các loại tội phạm lợi dụng SEA Games 31 để hoạt động; tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, các tổ chức quần chúng và nhân dân, nhất là giữa Công an, Quân đội trong công tác đảm bảo ANTT Đại hội.

Tiếp tục tổ chức thực hiện các mô hình, điển hình tiên tiến đặc trưng của Hà Nội như tổ công tác 141; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; huy động lực lượng cơ sở tham gia công tác bảo vệ.

Đồng chí Chử Xuân Dũng giao nhiệm vụ cho lực lượng Công an Thủ đô

Đồng chí Chử Xuân Dũng giao nhiệm vụ cho lực lượng Công an Thủ đô

“Nhân đây tôi cũng đề nghị các sở, ngành, cơ quan, đơn vị của Thành phố nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng Đại hội, phải phối hợp chặt chẽ với CATP, tạo mọi điều kiện để hỗ trợ CATP hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ tổ chức thành công Đại hội” – đồng chí Chử Xuân Dũng nhấn mạnh.

Đồng tình với ý kiến của lãnh đạo thành phố Hà Nội, giao nhiệm vụ cho lực lượng Công an Thủ đô, Thượng tướng Lương Tam Quang yêu cầu CATP cần quán triệt tới toàn thể lãnh đạo, CBCS Công an Thành phố triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn tất cả sự kiện, hoạt động thi đấu của SEA Games 31 diễn ra trên địa bàn Thành phố.

Tiếp tục rà soát, tham mưu Thành ủy, UBND thành phố giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự ở địa phương, không để bị động bất ngờ; thực hiện tốt công tác quản lý người nước ngoài, quản lý cư trú; triển khai có hiệu quả phương án bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin, truyền thông; thực hiện có hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; triển khai các phương án phân luồng, dẫn đoàn, hướng dẫn giao thông từ xa và sắp xếp phương tiện tại các khu vực diễn ra hoạt động của Đại hội.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Thượng tướng Lương Tam Quang đồng thời yêu cầu CATP Hà Nội tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phương án, kế hoạch bảo vệ, xử lý các tình huống phức tạp nảy sinh; tham mưu UBND thành phố huy động sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị, toàn dân, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an các địa phương liên quan; rà soát, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, vũ khí, công cụ hỗ trợ, thông tin liên lạc bảo đảm phục vụ tốt nhất cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội.

Giám đốc CATP Hà Nội phát lệnh ra quân bảo vệ SEA Games 31

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố và Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Hải Trung thay mặt CBCS Công an Thủ đô hứa với lãnh đạo Bộ, UBND TP Công an Thành phố sẽ chủ động, phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị chức năng; phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm; huy động tối đa lực lượng, phương tiện; triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, giải pháp nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP trình bày phương án bảo vệ Đại hội

Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP trình bày phương án bảo vệ Đại hội

Trung tướng Nguyễn Hải Trung khẳng định, chỉ còn khoảng 10 ngày nữa sẽ diễn ra các môn thi đấu của Đại hội, lực lượng và phương tiện của CATP ở trạng thái sẵn sàng cao nhất, dành toàn tâm toàn lực, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra sơ xuất dù là nhỏ nhất phục vụ tổ chức thành công Đại hội.

Giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ SEA Games 31, Giám đốc CATP yêu các đơn vị phải nắm vững mục tiêu, yêu cầu của phương án, tập trung nắm chắc, đánh giá, dự báo tình hình liên quan công tác bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội cả trên thực địa và trên không gian mạng; đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa từ sớm, từ xa thủ đoạn của các loại tội phạm; quản lý chẽ mọi hệ, loại đối tượng trên địa bàn; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự SEA Games 31; phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra; góp phần tạo nền móng vững chắc về ANTT trước, trong và sau SEA Games 31. Có phương án tăng cường các Tổ công tác 141 xung quanh các khu vực tổ chức các hoạt động của Đại hội nói riêng, trên toàn địa bàn Thành phố nói chung, chủ động phòng chống tội phạm và hỗ trợ công tác bảo vệ.

Lực lượng Công an Thủ đô xuất quân bảo vệ SEA Games

Lực lượng Công an Thủ đô xuất quân bảo vệ SEA Games

Trung tướng Nguyễn Hải Trung giao các đơn vị rà soát kỹ lưỡng một lần nữa công tác chuẩn bị trước ngày hợp quân, chủ động báo cáo, đề xuất những khó khăn, vướng mắc để Ban Giám đốc Công an Thành phố kịp thời chỉ đạo, giải quyết.

Vận hành thông suốt Ban Chỉ huy bảo vệ Đại hội của CATP; Tổ chức công tác trực ban, trực chiến ở mức cao nhất, bảo đảm sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý hiệu quả các tình huống về an ninh, trật tự. Quá trình triển khai phương án phải hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn Thành phố.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung đồng thời yêu cầu CBCS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND; giữ đúng lễ tiết tác phong, tạo dựng hình ảnh đẹp về lực lượng Công an Thủ đô đối với quan khách, vận động viên quốc tế.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã phát lệnh ra quân thực hiện thực hiện các phương án bảo đảm an ninh, trật tự SEA Games 31.