Công an Hà Nội phá đường dây lớn cá độ bóng đá mùa World Cup

ANTĐ - Chỉ tính từ đầu mùa World Cup đến nay, các đối tượng đã "nướng" vào cá độ bóng đã trên mạng hơn 7 tỷ đồng.

Đầu tháng 6 , Đội CSHS CAQ Hoàng Mai phối hợp với Phòng CS phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định một ổ nhóm cá độ bóng đá trên mạng Internet. Các đối tượng đều là dân hiểu biết về công nghệ thông tin, cá độ bóng đá chuyên nghiệp nên hoạt động rất tinh vi. 

Tập trung điều tra, CAQ Hoàng Mai xác định một trong những đối tượng cầm đầu đứng ra tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang web đánh bạc là Lê Tuấn Anh (SN1983) HKTT tại tổ 62, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng.

Chuyên án đấu tranh, triệt phá ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng được CAQ Hoàng Mai xác lập, với quyết tâm triệt phá, bắt giữ tất cả các đối tượng cầm đầu cũng như những con bạc tham gia đường dây cá độ trên. Nhất cử nhất động của Lê Tuấn Anh và những đối tượng có liên quan đều nằm trong tầm ngắm của các trinh sát Đội CSHS CAQ Hoàng Mai.

Ngày 24-6, Đội CSHS xác định Lê Tuấn Anh đang có mặt tại một quán cà phê nằm trên địa bàn quận Hoàng Mai để giao dịch với con bạc về tỷ lệ cá độ. Chờ cho đúng thời điểm cả hai bên thực hiện các giao dịch liên quan đến hệ thống cá độ bóng đá trên trang Web, các trinh sát ập tới, kiểm tra, bắt quả tang hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc của Tuấn Anh và Dương Mạnh Tùng (SN 1984) HKTT tại ngõ 44 Đại La, Hai Bà Trưng.

Tại cơ quan Công an, Lê Tuấn Anh khai nhận trước đó vài tháng, đã được Dương Mạnh Tùng  cung cấp cho một tài khoản để vào điều hành cũng như tổ chức đánh bạc ở một trang mạnh chuyên về cá độ bóng đá.

Công an Hà Nội phá đường dây lớn cá độ bóng đá mùa World Cup ảnh 1
Các đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc với thủ đoạn hết sức tinh vi

Thông qua trang mạng này, Lê Tuấn Anh đã tạo ra rất nhiều các tài khoản khác cung cấp cho ít nhất 3 đối tượng là Lưu Ngọc Sơn (SN 1970) HKTT tại phường Đáp Cầu, Bắc Ninh; Chu Tất Khang (SN 1984) HKTT tại Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội và Nguyễn Chí Thanh (SN 1984) HKTT tại Hoàng Liệt, Hoàng Mai.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định, chỉ trong một thời gian ngắn, tổng số tiền được 3 đối tượng Sơn, Khang và Thanh “nướng” vào cá độ bóng đá hơn 1 tỷ đồng. Lê Tuấn Anh cũng đánh bạc và thua gần 50 triệu đồng.

Ngoài Lê Tuấn Anh, Dương Mạnh Tùng cũng cung cấp tài khoản điều hành, tổ chức đánh bạc trên trang mạng cá độ này cho một đối tượng Lê Gia Thành (SN 1982) HKTT tại Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Thành đóng vai trò giúp sức, hỗ trợ đắc lực cho Dương Mạnh Tùng quản lý các mạng cá độ này.


Công an Hà Nội phá đường dây lớn cá độ bóng đá mùa World Cup ảnh 2
Một số tang vật liên quan đến vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc

 Cho đến trước khi bị bắt, tổng số tiền các đối tượng trong ổ nhóm trên dùng để đánh bạc được cơ quan Công an xác định trên 7 tỷ đồng. Cơ quan Công an đã thu giữ 70 triệu đồng các đối tượng dùng để trao đổi trực tiếp đánh bạc và nhiều máy tính, thiết bị dùng để đánh bạc khác...

Thượng tá Phạm Ngọc Anh-Phó trưởng CAQ Hoàng Mai cho biết: Quá trình xác minh, điều tra chuyên án trên đơn vị gặp rất nhiều khó khăn. Cụ thể, các đối tượng cá độ, đánh bạc rất tinh vi, chuyên nghiệp, chúng sử dụng tài khoản ở các trang mạng nước ngoài để cá độ và chuyển tiền.

Trong trường hợp nghi ngờ, chỉ trong vài giây chúng có thể xóa sạch dấu vết, tang vật chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội. Không chỉ hoạt động tại địa bàn Hà Nội, chúng còn mở rộng ra một số tỉnh thành phố lân cận. Hiện chuyên án vẫn đang được CAQ Hoàng Mai tiếp tục điều tra, mở rộng.