Công an Hà Nội: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - “6 tháng đầu năm 2020, toàn lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã triển khai có hiệu quả các mặt công tác Công an, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa bàn Thủ đô, đảm bảo bình yên, hạnh phúc của nhân dân” - Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội khẳng định!

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại 30 chốt cửa ngõ Thủ đô 

Hiệu quả trên từng lĩnh vực công tác Công an, sự bình yên ở mỗi địa bàn, cảm nhận bình yên của người dân...tất cả đều có dấu ấn chỉ đạo bài bản, quyết liệt, sát sao của Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an thành phố, đặc biệt vai trò của người đứng đầu.

Hoàn thành xuất sắc “nhiệm vụ kép”

Có thể thấy, 6 tháng đầu năm 2020 nói riêng, Công an thành phố đã phát huy tốt vai trò Cơ quan Thường trực trong tham mưu kiện toàn, tổ chức sơ, tổng kết, triển khai các chương trình, kế hoạch của các Ban Chỉ đạo về công tác đảm bảo an ninh, trật tự của Thành ủy, UBND thành phố; chủ động tham mưu với Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chương trình, kế hoạch trọng tâm về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội chỉ đạo lực lượng Công an Thủ đô điều tra khám phá vụ cướp ngân hàng ở huyện Sóc Sơn

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2020, Ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo các đơn vị, địa bàn triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều biện pháp, giải pháp, trong đó coi trọng phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ; tập trung các biện pháp đánh trúng, đánh đúng vào các ổ nhóm tội phạm mới nổi; triển khai quyết liệt, có hiệu quả các đợt cao điểm chung, cao điểm chuyên đề, kế hoạch nghiệp vụ tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 theo chỉ đạo của Bộ Công an và chủ động triển khai đợt cao điểm phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

CATP Hà Nội làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa tập trung đấu tranh phòng, chống tội phạm, từ đầu năm đến nay, các đơn vị của Công an thành phố đã điều tra, khám phá 1.710 vụ, bắt 4.351 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội (đạt tỷ lệ 85,5%); khám phá 2.298 vụ, 2.389 đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế; điều tra, khám phá 2.194 vụ, 3.122 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ gần 132 kg ma túy các loại...

Công an Hà Nội dẫn giải đối tượng cướp giật tài sản tại tiệm vàng ở quận Nam Từ Liêm đi thực nghiệm hiện trường vụ án 

“Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy của Công an Hà Nội đạt nhiều kết quả, được các cấp khen thưởng. Đơn cử như đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an có Quyết định khen thưởng Công an quận Hoàn Kiếm, Công an huyện Phúc Thọ về thành tích bắt 3 vụ, 7 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 6,2 kg ma túy tổng hợp và 6 bánh heroin. Giám đốc Công an thành phố có Thư khen cho 4 Công an quận, huyện gồm Công an quận Hoàn Kiếm, Công an quận Hoàng Mai, Công an huyện Phúc Thọ, Công an huyện Sóc Sơn, về thành tích trong điều tra khám phá 5 vụ án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng lớn ma túy và vũ khí quân dụng” - Đại tá Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Một kết quả nổi bật khác, đó là Công an thành phố Hà Nội đã tập trung trinh sát, phát hiện và đấu tranh, xử lý hoạt động khai thác tài nguyên, cát, sỏi lòng sông trái phép. Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2020, các lực lượng chức năng Công an thành phố đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 76 vụ khai thác trái phép cát, thu giữ 74 tàu, thuyền các loại; xử lý hành chính 63 vụ, phạt gần 2 tỷ đồng. Đặc biệt, Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức trinh sát, rà dựng các ổ nhóm, đối tượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời truy xét, kiểm tra các bến bãi, qua đó xác định, bắt giữ 4 ổ nhóm, khởi tố vụ án, khởi tố 18 bị can về hành vi vi phạm quy định về khai thác khoáng sản.

Chủ động an ninh, không để hình thành các “điểm nóng”

Đánh giá công tác đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn Thủ đô, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nêu rõ, toàn lực lượng Công an thành phố đã chủ động xây dựng, triển khai quyết liệt các phương án, kế hoạch, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên địa bàn thành phố; nổi bật là các hoạt động trên cương vị Việt Nam Chủ tịch ASEAN 2020; kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khoá XIV…

Công an Hà Nội luôn ứng trực, tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố

Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài làm việc, cư trú trên địa bàn thành phố cũng như công dân Việt Nam xuất cảnh, nhất là số người nước ngoài thuộc các quốc gia trong vùng dịch, phục vụ hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid - 19.

Cũng trong thời gian nửa đầu của năm 2020, Công an thành phố đã chủ động đấu tranh hiệu quả với vi phạm, tội phạm an ninh mạng và sử dụng công nghệ cao. Cụ thể, đã đấu tranh, triệt phá 95 vụ việc, bắt 129 đối tượng liên quan đến hoạt động tội phạm trong lĩnh vực này.

Về công tác vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tính đến ngày 30-6, Công an quận, huyện, thị xã đã tiếp nhận và thu hồi 11 súng quân dụng, 2 súng thể thao, 80 súng săn, 71 súng tự chế, 1.543 viên đạn các loại, 163 công cụ hỗ trợ, 1.584 vũ khí thô sơ, 31 lựu đạn, 4 quả bom, 13 đầu đạn, 1 kíp nổ và 1,8 kg thuốc nổ.

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được Công an thành phố đặc biệt quan tâm, chỉ đạo các đơn vị triển khai nhiều biện pháp tích cực, góp phần làm giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí.

Làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Công an thành phố đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Thành phố, tổ chức thực hiện thành công các nhiệm vụ phòng, chống dịch, đồng thời thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào thành công chung trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

“Các lực lượng Công an thành phố đã tổ chức “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, quản lý từng tổ dân cư, từng khu phố để rà soát người nước ngoài, công dân Việt Nam nhập cảnh từ các nước vùng dịch, các trường hợp nghi nhiễm hoặc người có liên quan đến các ổ dịch trên địa bàn Thành phố. Chủ động triển khai đợt cao điểm phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô và đạt được những kết quả tích cực. Cùng với đó, triển khai nghiêm túc công tác ứng trực, tuần tra, kiểm soát địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự tại các chốt và 8 khu cách ly tập trung của thành phố, trong đó có khu cách ly đặt tại Bệnh viện CATP” - Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho biết.

Cũng trong thời gian vừa qua, CATP đã tổ chức Hành trình “Giọt máu nghĩa tình” trong lực lượng Công an Thủ đô, để hưởng ứng ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện”, qua đó thu về 6.157 đơn vị máu an toàn với 7.388 lượt CBCS tham gia.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Thiếu tướng Đào Thanh Hải nhấn mạnh, lĩnh vực này có nhiều chuyển biến tích cực; Công an thành phố đã tập trung tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới tổ chức đại hội Đảng bộ CATP đảm bảo mục tiêu, yêu cầu, tiến độ đề ra (35/35 Đảng bộ, Chi bộ cơ sở khối các phòng và 30/30 Đảng bộ Công an các quận, huyện, thị xã đã tổ chức Đại hội Đảng bộ (đạt 100%) thành công, đúng tiến độ).

Cùng với đó, Công an thành phố đã tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã theo đúng lộ trình đề ra. Đến nay, Công an thành phố đã triển khai bố trí Công an chính quy tại 383/383 xã (đạt 100%) với tổng số 2.368 CBCS. Kết quả bước đầu cho thấy, lực lượng Công an xã đã có những đóng góp tích cực, hiệu quả rõ rệt trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn các huyện, thị xã, được các cấp, các ngành và nhân dân ủng hộ, đánh giá cao.