Công an Hà Nội đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn tại 4.864 điểm bỏ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với hàng loạt phương án, kế hoạch đã được xây dựng, triển khai từ nhiều tháng qua, từ 5h sáng nay (23-5), toàn lực lượng CATP Hà Nội thực thi nhiệm vụ giữ vững tuyệt đối an ninh, an toàn 4.864 điểm bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Mỹ Đức

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Mỹ Đức

Dự liệu kỹ càng

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, với vai trò là Thường trực Tiểu ban An ninh trật tự TP Hà Nội, thời gian qua, CATP đã tham mưu cho Tiểu ban tổ chức 3 phiên họp nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác và đề ra phương hướng trong quá trình thực hiện cao điểm bảo vệ cuộc bầu cử, nhất là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp. Tại phiên họp mới nhất đã mở rộng đến thành phần là Thủ trưởng các phòng nghiệp vụ an ninh, cảnh sát và 30 công an quận, huyện, thị xã, nhằm để các thành viên Tiểu ban trực tiếp nghe tình hình ANTT liên quan cuộc bầu cử của từng quận, huyện, nhất là tại các xã, phường có những vấn đề phức tạp về ANTT có khả năng ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Tại phiên họp, lãnh đạo Tiểu ban, lãnh đạo CATP đã trực tiếp kiểm tra, rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện các phương án, kế hoạch bảo vệ cuộc bầu cử của các đơn vị CATP.

Năm công tác 2021, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã xác định đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của toàn lực lượng Công an Thủ đô. Chính vì vậy, CATP đã chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo ANTT một cách bài bản (xây dựng, ban hành, triển khai 3 phương án, 1 kế hoạch, 3 công văn về đảm bảo ANTT cuộc bầu cử; 1 hướng dẫn, 1 phiếu Giao việc; chỉ đạo Đoàn Thanh niên CATP tổ chức Lễ ra quân triển khai đợt cao điểm thanh niên Công an Thủ đô tham gia đảm bảo ANTT cuộc bầu cử...). CATP cũng đã ban hành hệ thống với hàng chục tình huống nghiệp vụ và biện pháp xử lý đảm bảo ANTT cuộc bầu cử. Đây đều là những tình huống được rút ra từ kinh nghiệm bảo đảm ANTT các cuộc bầu cử nhiệm kỳ trước và thực tế công tác đảm bảo ANTT, để các đơn vị nghiên cứu, vận dụng đối với các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT cuộc bầu cử.

Cho đến trước ngày 23-5, CATP Hà Nội đã chỉ đạo công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã xây dựng, triển khai phương án bố trí lực lượng tại 4.864 điểm bỏ phiếu của toàn thành phố, trong đó có các điểm bỏ phiếu của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Quá trình xây dựng, triển khai phương án đáp ứng yêu cầu phù hợp với diễn biến tình hình thực tế, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) và các đơn vị chức năng…

Quyết tâm cao nhất

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19, CATP Hà Nội đã chỉ đạo công an các quận, huyện, thị xã rà soát, lập danh sách và cập nhật các điểm bỏ phiếu bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo 3 nhóm; bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia và Sở Y tế Hà Nội. CATP cũng đã chỉ đạo công an các quận, huyện, thị xã rà soát, thống kê số cử tri trên địa bàn, nhất là sự thay đổi của số cử tri là sinh viên các trường đại học, cao đẳng, công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, từ đó tham mưu Ủy ban Bầu cử các cấp có biện pháp phù hợp.

Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã phân công từng đồng chí Phó Giám đốc chỉ đạo từng công an quận, huyện, thị xã triển khai toàn diện các biện pháp đảm bảo ANTT trong cao điểm bảo vệ cuộc bầu cử (từ ngày 7-5 đến hết ngày 24-5). Chỉ đạo toàn lực lượng CATP trực, ứng trực 50% quân số từ ngày 10-5, riêng từ 7h ngày 22 đến 7h ngày 24-5-2021 sẽ trực 100% quân số. Cùng với đó, CATP đã thiết lập Trung tâm Chỉ huy tác chiến đặt tại Trung tâm Thông chỉ huy CATP. Đồng chí Giám đốc CATP - Trưởng Tiểu ban và đồng chí Phó Giám đốc - Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực sẽ chỉ huy, điều hành toàn diện công tác bảo vệ.

Trước và trong Ngày hội lớn của đất nước, CATP tiếp tục bố trí 15 Tổ công tác 142 tại các bến xe, bến tàu, nhà ga và các tuyến giao thông; tăng cường kiểm tra hành chính, xử lý triệt để các đối tượng “cò mồi” gây mất trật tự công cộng tại các địa bàn, khu vực bến xe, bệnh viện, nhà ga, sân bay Nội Bài... Đặc biệt, chỉ đạo xuyên suốt của Ban Giám đốc đã được các đơn vị, địa bàn quán triệt, nghiêm túc thực hiện, duy trì đầy đủ công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ Căn cước công dân gắn chíp điện tử. “Mọi công tác công an sẽ phải trọn vẹn nhất, hiệu quả nhất, bằng quyết tâm cao nhất của cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô trong Ngày hội lớn” - đó chính là tâm thế của toàn lực lượng Công an Thủ đô.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, CATP Hà Nội đã chỉ đạo công an các quận, huyện, thị xã rà soát, lập danh sách và cập nhật các điểm bỏ phiếu bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo 3 nhóm; bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia và Sở Y tế Hà Nội. CATP cũng đã chỉ đạo công an các quận, huyện, thị xã rà soát, thống kê số cử tri trên địa bàn, nhất là sự thay đổi của số cử tri là sinh viên các trường đại học, cao đẳng, công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, từ đó tham mưu Ủy ban Bầu cử các cấp có biện pháp phù hợp.