Công an Hà Nội đảm bảo an toàn cho công dân Hàn Quốc học tập, làm việc trên địa bàn Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 27-4, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng chỉ huy một số đơn vị CATP đã tiếp Đoàn công tác của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam do Ngài JEONG Woo Jin, Công sứ kiêm Tổng lãnh sự dẫn đầu đến thăm và làm việc.

Thay mặt Ban Giám đốc và cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nhiệt liệt chào mừng Ngài JEONG Woo Jin đã đến thăm và làm việc với CATP Hà Nội. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng đã thông tin, trao đổi với Ngài JEONG Woo Jin cùng đoàn công tác về vai trò, đóng góp quan trọng, hiệu quả của Công an Hà Nội trong việc đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô; tình hình người Hàn Quốc học tập, công tác, làm việc trên địa bàn thành phố.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam do Ngài JEONG Woo Jin, Công sứ kiêm Tổng lãnh sự dẫn đầu đến thăm và làm việc

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam do Ngài JEONG Woo Jin, Công sứ kiêm Tổng lãnh sự dẫn đầu đến thăm và làm việc

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định, CATP Hà Nội luôn tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công dân Hàn Quốc yên tâm học tập, làm việc tại địa bàn Thủ đô. Chia sẻ, Hàn Quốc là một trong những quốc gia dẫn đầu về đầu tư vào Việt Nam và ngày càng có nhiều người Hàn Quốc đến Việt Nam học tập, làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị Đại sứ quán thông qua các kênh thông tin, tuyên truyền cho công dân Hàn Quốc thực hiện tốt các quy định pháp luật của Việt Nam. Đánh giá cao sự hỗ trợ, phối hợp trách nhiệm giữa Công an Hà Nội và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội thời gian qua, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh mục tiêu hai bên cùng hướng đến, là để Hà Nội mãi mãi trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn trong lòng bạn bè quốc tế.

Ngài JEONG Woo Jin chân thành cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cùng chỉ huy các đơn vị chức năng đã dành thời gian tiếp đoàn; đồng thời mong muốn mối quan hệ giữa hai cơ quan sẽ ngày càng phát triển, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời khẳng định sẽ cố gắng hết sức mình, góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp, toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Kết thúc buổi tiếp, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng gửi tới Ngài Công sứ và các cán bộ Đại sứ quán Hàn Quốc lời chúc sức khỏe và thành công trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng tin tưởng rằng, thời gian tới dịch Covid-19 được kiểm soát, việc giao lưu nhân dân hai nước sẽ trở lại bình thường và hai bên sẽ triển khai nhiều hoạt động hợp tác hơn nữa trong thời gian tới, thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.

Tin cùng chuyên mục