Công an Hà Nội chung tay cùng Công an Hải Dương phòng chống Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 26-2, Cụm thi đua số 4 - CATP Hà Nội do Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ làm Cụm trưởng, đã trao tặng 75.000 khẩu trang y tế và 90 thùng mì tôm tới Công an Hải Dương để chung tay phòng chống dịch Covid-19.
Đại diện Cụm thi đua số 4- CATP Hà Nội trao tặng khẩu trang y tế tới Công an tỉnh Hải Dương tại chốt bảo vệ phòng dịch Covid-19 trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thuộc địa phận tỉnh Hải Dương
Đại diện Cụm thi đua số 4- CATP Hà Nội trao tặng khẩu trang y tế tới Công an tỉnh Hải Dương tại chốt bảo vệ phòng dịch Covid-19 trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thuộc địa phận tỉnh Hải Dương

Trước những biến phức tạp, nguy hiểm của dịch bệnh, UBND tỉnh Hải Dương đã tiến hành các biện pháp cách ly, giãn cách xã hội từ ngày 28-1-2021, trong đó Công an tỉnh là một trong những lực lượng nòng cốt, nơi tuyến đầu vất vả trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo tình hình ANTT.

Với tinh thần “sẻ chia chung tay cùng cả nước phòng chống dịch Covid-19”, chiều 26-2, Đoàn công tác Cụm thi đua số 4 – CATP Hà Nội do Thượng tá Lê Ngọc Thanh - Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, đại diện đơn vị Cụm trưởng, làm trưởng đoàn đã thăm hỏi, chia sẻ và trao khẩu trang, mì tôm tới Công an Hải Dương để cùng chung tay vào công tác phòng, chống dịch.

Công tác bàn giao khẩu trang y tế diễn ra đúng quy định, an toàn

Công tác bàn giao khẩu trang y tế diễn ra đúng quy định, an toàn

Ngoài việc trao tặng khẩu trang và mì tôm đến Công an tỉnh Hải Dương, Cụm thi đua số 4 đã tổ chức đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà 14 đồng chí là cán bộ chiến sĩ các đơn vị trong Cụm thi đua có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

Tại buổi tiếp nhận, Thượng tá Mạc Văn Chung - Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy – Công an tỉnh Hải Dương đã trân trọng cảm ơn tình cảm, thăm hỏi của đồng chí, đồng đội ATP Hà Nội đã trao món quà ý nghĩa này. Thượng tá Mạc Văn Chung bày tỏ, đây là sự chia sẻ tiếp thêm động lực để CBCS và nhân dân tỉnh Hải Dương sớm chiến thắng dịch Covid-19.