Công an Hà Nội chặn đứng các loại tội phạm giữa mùa dịch Covid

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Ngay trong những ngày đầu cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã trao đối với PV Báo An ninh Thủ đô về kết quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là thời điểm mùa dịch Covid-19.

Năm 2020, Việt Nam đã qua 3 đợt “sóng” Covid-19 khi xuất hiện những ca lây nhiễm trong cộng đồng, trong đó có những giai đoạn căng thẳng khi phải thực hiện giãn cách xã hội.

Nhận định rõ nguy cơ tiềm ẩn các loại tội phạm lợi dụng dịch bệnh Covid-19, CATP Hà Nội đã chủ động nhiều biện pháp đấu tranh hiệu quả với các hệ, loại đối tượng; đặc biệt đã mở đợt cao điểm phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid -19, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô (từ ngày 15-4 đến ngày 14-6-2020).

- PV: Đồng chí có thể cho biết, CATP đã có những nhận định, đánh giá như thế nào về tình hình tội phạm trước, trong và sau khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện?

- Đại tá Nguyễn Thanh Tùng: Chúng tôi nhận định, trong thời gian cách ly phòng chống dịch bệnh Covid 19, có thể sẽ xuất hiện các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật lợi dụng tình hình dịch bệnh để gây án như cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản; tội phạm, vi phạm sử dụng ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện; tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; tung tin giả về tình hình dịch bệnh; tội phạm "tín dụng đen"; buôn lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng trong lĩnh vực phòng dịch; chống người thi hành công vụ...

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội

- PV: Từ nhìn nhận, đánh giá đó, CATP đã triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh như thế nào?

- Đại tá Nguyễn Thanh Tùng: Để chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, CATP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp. Trong đó, được sự đồng ý của Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố, CATP đã ban hành và triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 135/KH-CAHN-PV01 về thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid -19, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô. CATP Hà Nội đã chủ động báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với lực lượng Công an thực hiện hiệu quả đợt cao điểm.

Bên cạnh Kế hoạch cao điểm chung, CATP tiếp tục xây dựng, triển khai, thực hiện hiệu quả, quyết liệt các Kế hoạch chuyên đề mang tính chuyên sâu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, như: phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm giết người, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, lừa đảo, trộm cắp tài sản; tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm và tệ nạn cờ bạc, ma túy...

Điển hình, đã triển khai hiệu quả mô hình cảnh báo, phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đặt biển cảnh báo tại các phòng giao dịch của các ngân hàng, quỹ tín dụng trên địa bàn thành phố. Gần 6.000 biển cảnh báo đã được lắp đặt tại các ngân hàng và phòng giao dịch trên địa bàn thành phố. Nhờ đó, nhân viên ngân hàng đã kịp thời phát hiện, thông báo đến cơ quan Công an, qua đó ngăn chặn 41 vụ việc người dân đang chuẩn bị thực hiện việc rút tiền để chuyển cho các đối tượng với số tiền gần 18 tỷ đồng.

Ngoài ra, CATP đã xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 105/KH-CAHN-PC06-PV01 ngày 26/3/2020 của Công an Thành phố về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn TP từ 25-3 đến hết năm 2020 theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Công an Hà Nội đấu tranh với đối tượng có hành vi cướp giật tài sản trong mùa dịch Covid-19

Công an Hà Nội đấu tranh với đối tượng có hành vi cướp giật tài sản trong mùa dịch Covid-19

- PV: Thực hiện nghiêm túc các biện pháp này, Đại tá cho biết những kết quả nổi bật trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của CATP trong mùa dịch Covid-19 thời gian qua?

- Đại tá Nguyễn Thanh Tùng: Trong đợt cao điểm, các đơn vị đã khám phá được một số vụ án lớn, gây được tiếng vang, được các cấp, các ngành ghi nhận. Điển hình như điều tra khám phá làm rõ vụ án Cướp tài sản, Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng xảy ra ngày 20-4-2020 tại Ngân hàng Techcombank - Chi nhánh Sóc Sơn, Hà Nội. Chiến công này đã được Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư thành ủy Hà Nội có Thư khen, Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng Bằng khen.

Vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet dưới hình thức chơi điện tử cá cược ăn tiền có quy mô đặc biệt lớn với tổng số tiền giao dịch đánh bạc qua hệ thống trò chơi đổi thưởng “Nổ hũ” ước tính lên đến 64.000 tỷ đồng; Vụ sản xuất, buôn bán vật tư, thiết bị y tế giả tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ y tế Đức Anh; Vụ tàng trữ trái phép chất ma túy tại xã Nguyên Khê, Đông Anh.

Không chỉ đấu tranh với các vụ việc trong nước, một chiến công xuất sắc là đã triệt xóa ổ nhóm đối tượng người Việt lập ra các website để lừa bán các sản phẩm phòng, chống dịch bệnh như khẩu trang, nước rửa tay, giấy vệ sinh... chiếm đoạt khoảng 900.000 USD của khoảng 5.000 khách hàng là công dân Mỹ. Với chiến công này, CATP Hà Nội đã nhận được Thư khen và Quyết định khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ.

- PV: Khi dịch bệnh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, trong thời gian tới, CATP Hà Nội dự kiến có những kế hoạch gì để đảm bảo ANTT trên địa bàn cũng như phòng chống dịch bệnh?

- Đại tá Nguyễn Thanh Tùng: Cùng với lực lượng Công an cả nước, ngày 15-12, CATP đã triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với nhiệm vụ cụ thể phân công cho từng đơn vị. Ngay trong những ngày đầu, kế hoạch cao điểm đã được triển khai tới từng CBCS trong CATP với những công việc cụ thể, rõ người, rõ việc và cũng đã ghi nhận những chiến công đầu tiên trong đợt cao điểm này.

Công an các đơn vị, địa phương đã và đang phát huy tinh thần trách nhiệm đặc biệt là người đứng đầu, có phương án kế hoạch thực hiện cao điểm nghiêm túc với tinh thần “nỗ lực là phải lớn, quyết tâm là phải cao, hành động phải quyết liệt”, làm sao để đảm bảo tốt ANTT trong dịp Tết; bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cũng như phòng chống dịch bệnh Covid-19.

- PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Giám đốc!