Công an Hà Nội: Căng sức bảo vệ an toàn tuyệt đối kỳ thi tốt nghiệp THPT

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ghi nhận trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội, ngay từ sáng sớm 7-7, lực lượng Công an đã có mặt tại tất cả các điểm thi, triển khai phương án phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự...

Hà Nội có số lượng thí sinh đông nhất cả nước

So với các năm trước, kỳ thi THPT quốc gia năm nay ở Hà Nội có nhiều điểm khác biệt. Hà Nội có số lượng dự thi đông nhất cả nước với hơn 100.000 thí sinh đăng ký, tăng hơn 22.000 thí sinh so với năm 2020. Hai ngày trước kỳ thi, tại địa bàn huyện Đông Anh và Mỹ Đức xuất hiện ổ dịch Covid-19, trong đó có một giám thị là F1 đã tiếp xúc với nhiều thành viên Hội đồng thi, nên công tác phòng chống dịch bệnh được đặt lên hàng đầu.

Vượt qua khó khăn, phức tạp của dịch bệnh, cả hệ thống chính trị và người dân Thủ đô đã vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn để bảo đảm tổ chức kỳ thi thành công, nghiêm túc, an toàn.

CAQ Bắc Từ Liêm triển khai lực lượng tại 1 điểm thi

CAQ Bắc Từ Liêm triển khai lực lượng tại 1 điểm thi

Với vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo kỳ thi, CATP Hà Nội đã triển khai đến toàn lực lượng yêu cầu xây dựng, triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn các khâu của kỳ thi như in sao, vận chuyển đề; đảm bảo an ninh trật tự vòng trong vòng ngoài kỳ thi…. Nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại cục bộ vào đầu giờ và cuối giờ thi, CATP đã lên kế hoạch tăng cường cán bộ hỗ trợ công tác phân luông giao thông, kết hợp chặt chẽ với phòng chống dịch Covid- 19.

CAQ Đống Đa siết chặt an ninh tại các điểm thi

CAQ Đống Đa siết chặt an ninh tại các điểm thi

Ghi nhận trên địa bàn toàn thành phố từ 5h sáng nay, trước thời điểm các thí sinh bước vào môn thi đầu tiên, các phòng nghiệp vụ CATP và Công an các quận, huyện, thị xã đều triển khai lực lượng tại các điểm thi theo phương án đã được phân công. Tại mỗi điểm thi đều bố trí từ 6-10 CBCS làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự vòng ngoài. Bên trong điểm thi, cán bộ Đội An ninh của Công an các quận, huyện, thị xã trực tiếp tham gia Hội đồng thi, làm nhiệm vụ bảo quản đề thi, bài thi 24/24h, đảm bảo không để lộ lọt đề thi, bài thi trước khi được vận chuyển về điểm tập kết chấm thi.

Phát huy vai trò nòng cốt

Ngay trong sáng nay, chỉ huy công an các quận, huyện, thị xã đã trực tiếp đến các điểm thi kiểm tra công tác ứng trực, tổ chức lực lượng bảo vệ thi của chính đơn vị mình. Thượng tá Đỗ Anh Quyến - Phó trưởng CAQ Bắc Từ Liêm cho biết, kỳ thi năm nay, trên địa bàn quận có 6 điểm thi với 157 phòng thi chính thức và 12 phòng thi dự phòng. “Chúng tôi còn bố trí 6 điểm thi dự phòng khác đề phòng cách ly cả Hội đồng thi, do vậy Ban chỉ huy CAQ đã trực tiếp đến các điểm thi từ sớm nhằm kiểm tra công tác phân luồng giao thông, phân làn thí sinh đi vào điểm thi cũng như công tác phòng cháy chữa cháy tại điểm thi, đảm bảo không có bất cứ sai sót nào xảy ra trong kỳ thi” - chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm cho biết.

Lực lượng công an cùng thanh niên tình nguyện phối hợp tại các điểm thi thực hiện công tác phòng chống dịch

Lực lượng công an cùng thanh niên tình nguyện phối hợp tại các điểm thi thực hiện công tác phòng chống dịch

Tại CAQ Ba Đình - Trung tá Phạm Hải Thắng, Trưởng CAQ cho biết, trên địa bàn quận có gần 10 điểm thi; CAQ đã bố trí gần 100 CBCS tham gia trực chốt, phân luồng giao thông, đảm bảo không xảy ra tình trạng ùn tắc. Cùng với đó, CAQ cũng bố trí lực lượng cùng thanh niên tình nguyện, y tế hỗ trợ đo thân nhiệt, sát khuẩn tay đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng dịch.

Ghi nhận trên địa bàn quận Đống Đa có 10 điểm thi với 206 phòng thi chính thức, 20 phòng thi dự phòng. Trong sáng 7-7, tại các điểm thi trên địa bàn quận Đống Đa, công tác phân luồng tại cổng ra vào, bố trí chỗ gửi xe, chỗ chờ cho phụ huynh học sinh đưa đón học sinh... được chuẩn bị chu đáo; công tác bảo đảm phòng dịch được thực hiện đến tận phòng thi.

Đại tá Nghiêm Thị Minh Hương, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ CATP Hà Nội thông tin, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP về bảo vệ kỳ thi tốt nghiệp THPT, trong ngày thi đầu tiên, tất cả các đơn vị được phân công trong kế hoạch bảo vệ thi đã làm nhiệm vụ đầy đủ, bảo vệ an toàn đề thi, phòng thi, giúp học sinh đến thi đúng giờ, không để xảy ra mất an ninh an toàn điểm thi; nhất là thực hiện nghiêm nguyên tắc phòng dịch. Trong ngày thi đầu tiên không xảy ra sự cố gì ngoài trường hợp một thí sinh tại huyện Mỹ Đức do bị thương nên sau 30 phút làm bài dự thi môn Văn đã không thể tiếp tục, được sơ cứu tại bộ phận y tế của điểm thi để có phương án xử lý phù hợp. Ngày mai (8-7), các thí sinh dự thi các môn tổ hợp theo đăng ký và môn ngoại ngữ.