Công an Hà Nội bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện quan trọng của Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2020, triển khai trọng tâm công tác năm 2021 của CATP Hà Nội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: CATP là lực lượng nòng cốt bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện quan trọng của thủ đô.

Nhất trí với ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2020, triển khai trọng tâm công tác năm 2021 của CATP Hà Nội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy cho biết, trong bối cảnh rất khó khăn do đại dịch Covid-19, nhưng năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) vẫn đạt tăng trưởng 3,98%, thu ngân sách Nhà nước vượt dự toán, dự kiến tăng 3,5% so với năm 2019 và là năm đạt mức thu kỷ lục từ trước đến nay. “Trong những thành tích chung của thành phố có đóng góp rất quan trọng của lực lượng Công an Thủ đô”- Bí thư Thành ủy nêu rõ.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị

Lưu ý những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị CATP Hà Nội tiếp tục làm nòng cốt bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, những sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các hoạt động trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2021 (SEA Games 31)...

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: “Hà Nội là Thủ đô, công tác bảo đảm an ninh trật tự là quan trọng số 1, lực lượng CATP tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong mọi tình huống”. Bí thư Thành ủy chỉ đạo CATP vừa phát huy vai trò nòng cốt, vừa tích cực tham mưu, đề xuất để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thời gian tới; gắn nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự với thực hiện các chương trình, nghị quyết, chỉ thị của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; không để phát sinh “điểm nóng”, giải quyết việc cũ không để nảy sinh việc mới.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội trao Huân chương chiến công cho 1 tập thể và 4 cá nhân của Công an thành phố

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội trao Huân chương chiến công cho 1 tập thể và 4 cá nhân của Công an thành phố

Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị, lực lượng Công an thành phố cần tập trung phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức; tội phạm liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"; tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội; tội phạm xâm hại tình dục phụ nữ, trẻ em; tội phạm buôn bán người; sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án; các tệ nạn xã hội; tội phạm công nghệ cao; tham nhũng kinh tế; tội phạm buôn lậu, môi trường... Bí thư Thành ủy yêu cầu Công an Hà Nội tiếp tục thực hiện mục tiêu kiềm chế, kéo giảm tội phạm; không để tội phạm lộng hành ở địa bàn Thủ đô; tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội trên toàn thành phố.

Cho biết, chủ đề công tác năm 2021 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và Ban Thường vụ Thành ủy sắp ban hành Chỉ thị về siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng thi hành công vụ, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị, Công an thành phố tiếp tục nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; rà soát, hoàn chỉnh các quy chế, quy trình công tác; cán bộ, chiến sĩ nhất là ở cấp cơ sở phải thực sự gần dân sát dân, gắn bó với nhân dân; xây dựng Đảng bộ và lực lượng Công an thành phố trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; giữ gìn, phát huy hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân cách mạng, người chiến sĩ Công an nhân dân Thủ đô nghìn năm văn hiến và anh hùng.

Bí thư Thành ủy tin tưởng, với truyền thống Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị nhiều lần được Đảng, Nhà nước trao tặng những danh hiệu cao quý, năm 2021, Công an Thủ đô sẽ phát huy truyền thống cao đẹp, lập được nhiều thành tích, chiến công vẻ vang, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân, vì sự ổn định phát triển của Thủ đô và đất nước.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố khẳng định, trên cơ sở những chỉ đạo của các đồng chí, Công an thành phố sẽ phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế tồn tại, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.