Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại TP.HCM:

Công an cơ sở phải thấy được hạn chế của mình

ANTĐ - Sáng 14-12 tại Quận ủy Tân Bình, TP.HCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ  tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia chương trình phòng, chống tội phạm (BCĐ 138), Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo TP.HCM và các ban, ngành của thành phố đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt các quận Tân Bình, Bình Chánh, Bình Thạnh về triển khai Chỉ thị 48/CT-TW của Bộ Chính trị, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Các mô hình phòng chống tội phạm của nhân dân tại TP.HCM đạt nhiều hiệu quả tích cực

(Nhóm của “hiệp sĩ” Nguyễn Minh Tiến trước giờ đi tuần (ảnh lớn)
và 2 đối tượng cướp giật bị “hiệp sĩ” Nguyễn Minh Tiến truy đuổi, bắt giữ)

Qua thực tế kiểm tra các địa bàn triển khai thí điểm phòng chống tội phạm gồm: phường 2 (quận Tân Bình), phường 25 (quận Bình Thạnh), phường Linh Trung (quận Thủ Đức), phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân), xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh) cho thấy, sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 48/CT-TW của Bộ Chính trị, các nhóm tội phạm, tệ nạn ma tuý và mại dâm giảm, tỷ lệ khám phá các vụ trọng án đạt 100%, số vụ phạm pháp hình sự hàng năm đều được kiềm chế và  kéo giảm… Tuy nhiên tình hình trật tự an toàn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp, trong hơn 1 tháng qua, số vụ phạm pháp, nhất là cướp giật, giết người, bảo kê, trấn lột trên đường phố lại có xu hướng tăng với 80% các vụ án đều là cướp giật, trộm cắp, đặc biệt các đối tượng rất liều lĩnh, tàn bạo, manh động gây bức xúc trong nhân dân. 

Trước tình hình tội phạm diễn biến phức tạp trên địa bàn TP.HCM, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng, TP.HCM phân cấp cho các quận, huyện để giải quyết vụ việc có hiệu quả nhưng hiệu quả lại chưa cao, có dấu hiệu của sự chủ quan, vì thế cần làm rõ, sâu và chắc tình hình tội phạm hoạt động có tổ chức trên địa bàn? Sự phối hợp nghiệp vụ giữa các đơn vị CATP, quận, phường với nhau ra sao… Phong trào quần chúng bảo vệ ANTT phải vận hành thế nào để nhân dân tự tin, dựa vào lực lượng công an tố cáo, răn đe, trấn áp tội phạm… Bên cạnh đó, công tác quản lý hành chính, nhân hộ khẩu, nhất là với người nhập cư, người nước ngoài, người vãng lai sống trên địa bàn phải được đẩy mạnh, tăng cường. CATP phải tập trung trinh sát, điều tra các loại tội phạm mới và chủ động tham mưu cho các cấp chính quyền siết chặt các loại hình kinh doanh có điều kiện: vũ trường, quán bar, cầm đồ… 

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phân tích sâu sắc về tình hình, diễn biến phức tạp của các loại tội phạm trên địa bàn TP.HCM, chỉ rõ những tồn tại cũng như trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ cơ sở đến thành phố, đặc biệt là ngành công an. Chính lực lượng công an cơ sở phải thấy được mình bộc lộ những tồn tại, hạn chế gì nên đã để xảy nhiều vụ cướp giật, tội phạm có tổ chức, chống người thi hành công vụ… Chính quyền phường xã phải biết gắn kết, lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia đối với công tác này, giải quyết tốt đời sống của nhân dân, chăm lo đến các sinh hoạt cộng đồng, tuyên truyền giáo dục quyết liệt, tập trung vào thanh thiếu niên, người sống vãng lai…

Phó Thủ tướng phát biểu: Đối với người đứng đầu, nếu tội phạm xảy ra trên địa bàn thì trách nhiệm thuộc về Bí thư, Chủ tịch và Trưởng công an xã, phường, quận, huyện mà công an là lực lượng phải chịu trách nhiệm chính. Cũng cần xử lý nghiêm cán bộ không làm tròn trách nhiệm, Trưởng công an quận có thể thay đổi Trưởng công an phường, xã nếu để tình hình tội phạm gia tăng trên địa bàn. “Đất nước đã hòa bình nhưng người dân chưa bình yên. Các lực lượng chức năng và cả hệ thống chính trị của TP.HCM phải tập trung đánh mạnh, đánh trúng, đánh liên tục vào các loại tội phạm, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân…” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên lề cuộc họp, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ cho biết: Bộ Công an sẽ bàn cụ thể với CATP.HCM để cơ cấu lại mô hình phòng chống tội phạm, phải có sự phối hợp chặt chẽ lực lượng CSHS, CSGT, CSCĐ cùng tuần tra, phát hiện và ngăn chặn từ đầu mầm mống tội phạm. “Bộ sẵn sàng tăng cường 1-2 trung đoàn cảnh sát cơ động từ Hà Nội vào để cùng Công an TP Hồ Chí Minh tập trung trấn áp tội phạm, kéo giảm tình trạng tội phạm nhức nhối hiện nay”, Trung tướng Phạm Quý Ngọ nhấn mạnh.