Con trai nhạc sĩ Phó Đức Phương góp mặt "Âm nhạc thế kỷ 20"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Con trai nhạc sĩ Phó Đức Phương, nhạc sĩ Phó Đức Hoàng (sinh năm 1990) sẽ góp mặt trong buổi hòa nhạc thứ 4 của chương trình "Âm nhạc thế kỷ 20". Du học tại Nhạc viện Boston (Mỹ), trong suốt quá trình học tập, Hoàng đã viết khoảng 20 nhạc phẩm thuộc thể loại thính phòng đến giao hưởng, phục vụ rèn luyện chuyên môn và biểu diễn.

Chuỗi chương trình Âm nhạc thế kỷ 20-đương đại tổ chức nhằm giới thiệu tới khán giả các tác phẩm, tác giả chưa được biểu diễn nhiều tại Việt Nam, đặc biệt là của các nhạc sĩ suốt chiều dài biến động của thế kỉ 20. Đây là giai đoạn đánh dấu sự sáng tạo không giới hạn, sự phát triển phong phú và cực kỳ đa dạng của các màu sắc âm nhạc, thủ pháp sáng tác khác nhau. Chuỗi chương trình sẽ có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ, giảng viên thuộc Inspirito School of Music.

Chương trình thứ 4 của chuỗi hòa nhạc thế kỷ 20 sẽ tiếp tục đưa khán giả qua một hành trình biến đổi mạnh mẽ và của ngôn ngữ âm nhạc. Cả chương trình hứa hẹn sẽ là bức tranh đầy màu sắc với những phong cách mới lạ từ nhiều quốc gia khác nhau.

Khởi đầu với Medtner, một phong cách âm nhạc mang khá nhiều bóng dáng của trường phái lãng mạn, tới những sáng tạo và ngôn ngữ rất riêng viết cho piano của Barber, Ligeti, Ornstein hay nhạc sĩ Nhật Bản Toshio Hosokawa.

Ngoài ra, người nghe cũng sẽ được thưởng thức cách các tác giả khai thác những thủ pháp sáng tác và biểu diễn trên những nhạc cụ khác như oboe, trumpet, viola, percussion hay thậm chí là với một cây piano đồ chơi (Toy Piano) qua các tác phẩm của Goldmann, Vizutti, Hindemith, David Lang và Cangelosi.

Nhạc sĩ Phó Đức Hoàng

Nhạc sĩ Phó Đức Hoàng

Các nghệ sĩ góp mặt trong chương trình có nghệ sĩ piano Lưu Đức Anh, nghệ sĩ piano Hoàng Hồ Thu, nghệ sĩ trumpet Yuki Urushihara.... và nhạc sĩ Phó Đức Hoàng.

Con đường sáng tác của Phó Đức Hoàng bắt đầu từ năm 2009. Anh tốt nghiệp đại học tại nhạc viện Boston (2015) và Thạc sĩ sáng tác tại Đại học miền Nam Florida (2018) sau khi “kinh qua” các lớp giáo sư Baljinder Sekhon, Paul Reller, Marti Epstein, Curtis Hughes và Jan Swafford.

Ngôn ngữ âm nhạc của Phó Đức Hoàng được đánh giá là phong phú về thể loại khi đi từ khí nhạc đến điện tử, màu sắc chứa đựng những âm thanh mới mẻ, thể hiện sự tìm tòi khác lạ nhưng gần gũi, hướng đến cộng đồng.

Tại chương trình, anh sẽ trình diễn bản Mai – Old Japanese Dance Music của nhà soạn nhạc Toshio Hosokawa với cây đàn piano.

Buổi hòa nhạc thứ 4 của chương trình "Âm nhạc thế kỷ 20" được truyền trực tiếp trên trang Facebook của Viện Goethe Hà Nội vào lúc 19 giờ ngày 28/6.