Con trai giết mẹ vì không chịu chuyển nhượng đất

ANTĐ -Tức giận vì mẹ không đồng ý sang tên mảnh đất cho mình, gã con bất hiếu đã đánh mẹ tới chết.

Vụ việc xảy ra tại huyện Nadia, Ấn Độ tối hôm 16-5-2016. Nạn nhân là bà Pushpalata Biswas (65 tuổi). Bà Pushpalata bị con trai đánh chết do tranh chấp về đất đai. Gã con trai bất hiếu được xác định là Narayan Biswas, là con trai thứ 5 của nạn nhân. Cảnh sát cho biết, sau khi giết mẹ, Narayan bỏ trốn khỏi nhà.

Theo lời kể của hàng xóm, trong gia đình Narayan trước đó đã xảy ra tranh chấp đất. Hôm 15-5-2016, những thành viên trong gia đình này đã tiến hành đo lại mảnh đất. Narayan ép mẹ phải ký giấy tờ đất sang tên anh ta nhưng bà Pushpalata không đồng ý. Trong lúc tức giận, Narayan đã cầm một vật sắc nhọn đuổi và đánh mẹ tới chết.

Nạn nhân được đưa tới bệnh viện nhưng bác sĩ thông báo là đã tử vong. Khi cảnh sát tới hiện trường, Narayan đã bỏ trốn. Cảnh sát đang tiến hành truy bắt anh ta.