Con trai gây sự, cha cầm cây đánh chết người

ANTD.VN - Chỉ vì bênh con trai bị nhóm thanh niên trong xóm trọ đuổi đánh, người cha dùng cây tầm vông đánh vào đầu 1 nam thanh niên khiến nạn nhân tử vong.

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, ngày 19-4, TAND TP.HCM tuyên án bị cáo Huỳnh Văn Lượng (46 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) 10 năm tù về tội “giết người".

Liên quan tới vụ án, TAND TP.HCM còn tuyên phạt các bị cáo: Huỳnh Trung Ngọc (19 tuổi)  1 năm 6 tháng tù; Huỳnh Văn Đức (20 tuổi) 1 năm tù; Nguyễn Hoài Ân (34 tuổi, cùng quê Trà Vinh) 9 tháng tù; Vũ Trí Phong (31 tuổi, quê Tây Ninh) 9 tháng tù (được hưởng án treo), cùng về tội danh “gây rối trật tự công cộng”.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử

Theo cáo trạng, khoảng 23h ngày 10-11-2015 sau khi đi nhậu xong, Huỳnh Trung Ngọc về phòng trọ tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh. Khi về tới dãy trọ, Ngọc đi ngang chỗ nhóm của Nguyễn Hoài Ân, Vũ Trí Phong, Vũ Trí Tuấn đang nhậu.

Do trong người đã có hơi men, nên khi nghe loáng thoáng nhóm thanh niên đang nhậu kia chửi thề thì Ngọc cho rằng họ chửi mình nên bực tức, tìm cách trả thù. Ngọc liền về phòng, gọi điện cho anh họ là Huỳnh Văn Đức và 2 người khác nhờ hỗ trợ đi đánh nhóm Ân thì cả nhóm đồng ý.

Ngọc điều khiển xe máy chở Đức chạy trước. Trên đường đi, Ngọc nhặt lấy cây tầm vông làm hung khí để đánh nhau với nhóm Ân. Khi cách phòng trọ khoảng 30 mét, Ngọc một mình đi bộ vào trong rồi dùng cây tầm vông đánh vào người Ân. Lúc này Ân đỡ được, thấy vậy mẹ của Ngọc đang ở trong phòng trọ liền ra can ngăn.

Ngọc chạy ra ngoài cùng đồng bọn nhặt đá ném về phía nhóm của Ân. Nhóm Ân cũng lấy vỏ chai bia ném trả lại rồi đuổi đánh nhóm Ngọc. Phong, Tuấn và Ân đuổi kịp và cùng nhau đánh Ngọc.

Trong lúc đánh nhau, Ân nhìn thấy cây tầm vông dưới đất, liền nhật lên định đánh Ngọc. Lúc này, ông Huỳnh Văn Lượng (cha của Ngọc) liền chạy lại giật lấy cây tầm vông, đánh Ân trúng vào đầu khiến thanh niên này phải bỏ chạy về phòng trọ.

Lúc này, Tuấn cầm cây đánh vào lưng Lượng, liền bị Lượng quay lại dùng cây tầm vông đánh vào đầu khiến Tuấn bất tỉnh. Sau đó Tuấn được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), nhưng đã tử vong sau đó. Ngày 22-4-2016, Huỳnh Văn Lượng bị bắt tạm giam.