Con thằn lằn “tố” thủ phạm 2 vụ cướp

ANTĐ -  Trong bóng tối, người lái xe taxi vẫn kịp nhận ra hình con thằn lằn trên cổ kẻ đang  gí dao vào mình.

Khoảng 20h ngày 2- 8, anh Nguyễn Thành Trung, 38 tuổi, làm nghề lái xe taxi đến CAP Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội trình báo vừa bị 1 đối tượng vờ thuê xe chở đi lòng vòng và dùng dao khống chế, lấy đi chiếc điện thoại di động và khoảng 700.000 đồng. Theo tường trình của anh Trung, đối tượng thuê chở đi từ trước cửa nhà số 4 phố Vọng, rồi về khu vực 128C Đại La. Đến trước cổng trường Tiểu học Đồng Tâm, đối tượng đã ra tay.

Hoàng Thanh Tuấn

Bị hại Nguyễn Thành Trung miêu tả đặc điểm đối tượng gây án khoảng trên dưới 30, dáng gày gò và trông như… nghiện. Đáng chú ý, một tình tiết mà người lái taxi nhớ, là trên cổ tên cướp xăm trổ hình con thằn lằn. Từ đặc điểm này, cơ quan công an tổ chức rà oát quanh khu vực phố Vọng, khu tập thể 128C Đại La. Kết quả rà soát “bật” được nghi can gây án là Hoàng Thanh Tuấn, 27 tuổi. Tuấn có 3 tiền sự, 2 tiền án, mới được tha tù về tội cướp. 20h ngày 3- 8, lực lượng truy bắt đã tóm được Tuấn, khi nghi can này vừa xuất hiện tại khu vực phố Vọng.
Vừa trông thấy Tuấn, anh Trung đã nhận ngay ra kẻ cướp tài sản của mình. Đáng chú ý, Tuấn khai sau khi gây án đối với anh Trung, y còn chém bị thương và cướp được chiếc điện thoại di động Iphone 4S của 1 phụ nữ ở gần khu tập thể 128C Đại La. Qua rà soát, cơ quan công an xác định bị hại là chị Nhung, trú ở phường Đồng Tâm.
Vụ việc đang được CQĐT CAQ Hai Bà Trưng lập hồ sơ, xử lý Hoàng Thanh Tuấn về hành vi cướp tài sản.