Con rể trùm khủng bố Osama bin Laden bị kết án chung thân

ANTĐ - Một tòa án ở thành phố New York, Mỹ, vừa kết án chung thân con rể của trùm khủng bố khét tiếng Osama bin Laden vì những tội danh liên quan đến nhóm khủng bố quốc tế al-Qaeda, sau khi nhóm này tiến hành đánh bom Trung tâm Thương mại Thế giới vào ngày 11-9-2011.

Sulaiman Abu Ghaith (trái) và Osama bin Laden (phải)

Sulaiman Abu Ghaith, 48 tuổi, là một trong những nhân vật cấp cao của mạng lưới khủng bố al-Qaedar, từng là phát ngôn viên của tổ chức này sau vụ 11-9 ở New York, đã phải đối mặt với nhiều phiên tòa trên đất Mỹ. Ghaith từng là một giáo sĩ người Kuwait và bị bắt giữ tại Jordan vào năm 2013 rồi bị áp tải sang Mỹ.