Còn quá sớm để vũ khí siêu thanh Nga có thể khiến Mỹ sợ hãi

ANTD.VN - Vũ khí siêu thanh Nga được Moskva khẳng định mang lại cho họ lợi thế tuyệt đối trước Mỹ, tuy nhiên tờ Bình luận quân sự của chính nước này lại nghĩ khác.
Còn quá sớm để vũ khí siêu thanh Nga có thể khiến Mỹ sợ hãi
Vũ khí siêu thanh Nga bị nhận xét còn quá sớm để khiến Mỹ phải cảm thấy lo ngại, một phần vì tính năng của chúng chưa thực sự thần diệu như quảng cáo, phần khác do số lượng còn quá ít. Hãy điểm qua một vài trường hợp tiêu biểu.
Còn quá sớm để vũ khí siêu thanh Nga có thể khiến Mỹ sợ hãi
Đầu tiên là tên lửa siêu thanh Avangard, thứ vũ khí "thay đổi cuộc chơi" này được thông báo là đã trực chiến từ năm 2019, trong khi trung đoàn thứ hai sẽ chính thức làm nhiệm vụ trong khoảng đầu năm 2023
Còn quá sớm để vũ khí siêu thanh Nga có thể khiến Mỹ sợ hãi
Avangard mang theo đầu đạn nhiệt hạch với đương lượng nổ từ ​​800 kT đến 2 MT, được phóng bằng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa UR-100N. Ưu điểm chính của nó là tốc độ phi thường, đạt Mach 27 - 28 và rất linh hoạt khiến gần như không thể đánh chặn.
Còn quá sớm để vũ khí siêu thanh Nga có thể khiến Mỹ sợ hãi
Nhưng bên cạnh đó, tên lửa UR-1000N sẽ chỉ mang được 1 đầu đạn duy nhất thay vì 6, đối phương có thể tập trung đối phó, hơn nữa thông tin rằng Mỹ phải mất 50 tên lửa SM-3 để đánh chặn 1 đầu đạn Avangard bị nhận xét là phóng đại.
Còn quá sớm để vũ khí siêu thanh Nga có thể khiến Mỹ sợ hãi
Điểm yếu lớn nhất của Avangard chính là tốc độ quá cao khiến nó ma sát mạnh với không khí và trở nên "sáng rực" trước các hệ thống trinh sát hồng ngoại, đặc biệt là những cảm biến đặt ngoài quỹ đạo.
Còn quá sớm để vũ khí siêu thanh Nga có thể khiến Mỹ sợ hãi
Nếu người Mỹ và các đồng minh của họ phóng những hệ thống phòng thủ tên lửa đầy hứa hẹn vào không gian, khả năng đánh chặn Avangard sẽ tăng lên rất nhiều, nhất là khi điểm yếu của vũ khí trên đã phát lộ.
Còn quá sớm để vũ khí siêu thanh Nga có thể khiến Mỹ sợ hãi
Tiếp theo là Kh-47M2 Kinzhal, truyền thông Nga tự mệnh danh tên lửa này là “sát thủ hàng không mẫu hạm”. Trên giấy tờ, mọi thứ diễn ra suôn sẻ: "Dao găm" được triển khai từ tiêm kích MiG-31K sẽ vươn tới cự ly 3.000 km cùng vận tốc Mach 10.
Còn quá sớm để vũ khí siêu thanh Nga có thể khiến Mỹ sợ hãi
Hệ thống phòng thủ tên lửa biên đội tác chiến tàu sân bay Mỹ bị cho là không có khả năng đánh chặn tên lửa siêu thanh bay với tốc độ lớn và quỹ đạo khó lường như Kh-47M2 Kinzhal, và chỉ cần 1 quả duy nhất là đủ vô hiệu hóa hàng không mẫu hạm.
Còn quá sớm để vũ khí siêu thanh Nga có thể khiến Mỹ sợ hãi
Nhưng thực chất Kinzhal chỉ là Iskander-M phóng từ trên không, đây là tên lửa đạn đạo không có đầu dẫn radar chủ động, nó được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu đứng yên, vì vậy nó chỉ tấn công được tàu sân bay Mỹ đang đứng ở cầu tàu mà thôi.
Còn quá sớm để vũ khí siêu thanh Nga có thể khiến Mỹ sợ hãi
Thêm vào đó, số lượng tiêm kích MiG-31K để mang Kh-47M2 vẫn còn quá ít, mặc dù Bộ Quốc phòng Nga đã lên kế hoạch tích hợp vũ khí này cho máy bay ném bom chiến lược nhưng vẫn chưa có gì tiến triển.
Còn quá sớm để vũ khí siêu thanh Nga có thể khiến Mỹ sợ hãi
Ngoài ra còn có thông tin về việc Kinzhal còn được tích hợp vào tiêm kích thế hệ năm Su-57, nhưng ý kiến này bị phản đối kịch liệt bởi với kích thước quá lớn, quả đạn sẽ buộc phải treo bên ngoài, từ đó là mất khả năng tàng hình của máy bay.
Còn quá sớm để vũ khí siêu thanh Nga có thể khiến Mỹ sợ hãi
Cuối cùng là tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh 3M22 Zircon, vũ khí trên được nhận xét sẽ giúp Hải quân Nga xóa bỏ ưu thế của hàng không mẫu hạm Mỹ, đáng tiếc là khẳng định này tỏ ra quá vội vàng.
Còn quá sớm để vũ khí siêu thanh Nga có thể khiến Mỹ sợ hãi
Thứ nhất, Zircon vẫn chưa được chấp nhận đưa vào sử dụng cũng như sản xuất hàng loạt. Bộ Quốc phòng Nga khuyến nghị rằng tên lửa được sử dụng cho tàu mặt nước, tàu ngầm sẽ phải đợi ít nhất đến năm 2024, khi các vụ phóng thử được nối lại.
Còn quá sớm để vũ khí siêu thanh Nga có thể khiến Mỹ sợ hãi
Thứ hai, giá trị của Zircon trong việc răn đe Hải quân Mỹ sẽ rất nhỏ do số lượng chiến hạm mang được nó vẫn cực kỳ khiêm tốn - chưa quá 10 tàu cả đóng mới lẫn nâng cấp
Còn quá sớm để vũ khí siêu thanh Nga có thể khiến Mỹ sợ hãi
Thứ ba, vấn đề chỉ định mục tiêu cho Zircon vẫn chưa được giải quyết triệt để. Hiện tại nhóm vệ tinh Liana đang dần được hình thành, chúng được phóng lên độ cao 800 - 900 km, khiến tên lửa chống vệ tinh rất khó với tới.
Còn quá sớm để vũ khí siêu thanh Nga có thể khiến Mỹ sợ hãi
Nhưng đừng quên rằng Không quân Mỹ có máy bay không người lái X-37B trên quỹ đạo, phương tiện trên có khả năng tuần tra và cơ động dài ngày. Những tàu con thoi mini như vậy sẽ gây ra mối nguy lớn cho các vệ tinh của Nga, khiến chúng khó dẫn bắn cho tên lửa.
Còn quá sớm để vũ khí siêu thanh Nga có thể khiến Mỹ sợ hãi
Để thay thế vệ tinh, việc cung cấp dữ liệu chỉ định mục tiêu phải là máy bay AWACS bố trí trên tàu sân bay, nhưng đáng tiếc là nước Nga không có phương tiện tương xứng với chiếc E-2D Hawkeye của Mỹ.
Còn quá sớm để vũ khí siêu thanh Nga có thể khiến Mỹ sợ hãi
Với thực tế trên, rõ ràng vẫn còn quá sớm để Nga có thể đe dọa người Mỹ và đồng minh của họ bằng vũ khí siêu thanh.
Còn quá sớm để vũ khí siêu thanh Nga có thể khiến Mỹ sợ hãi
Còn quá sớm để vũ khí siêu thanh Nga có thể khiến Mỹ sợ hãi
Còn quá sớm để vũ khí siêu thanh Nga có thể khiến Mỹ sợ hãi
Còn quá sớm để vũ khí siêu thanh Nga có thể khiến Mỹ sợ hãi
Còn quá sớm để vũ khí siêu thanh Nga có thể khiến Mỹ sợ hãi
Còn quá sớm để vũ khí siêu thanh Nga có thể khiến Mỹ sợ hãi
Còn quá sớm để vũ khí siêu thanh Nga có thể khiến Mỹ sợ hãi
Còn quá sớm để vũ khí siêu thanh Nga có thể khiến Mỹ sợ hãi
Còn quá sớm để vũ khí siêu thanh Nga có thể khiến Mỹ sợ hãi
Còn quá sớm để vũ khí siêu thanh Nga có thể khiến Mỹ sợ hãi
Còn quá sớm để vũ khí siêu thanh Nga có thể khiến Mỹ sợ hãi
Còn quá sớm để vũ khí siêu thanh Nga có thể khiến Mỹ sợ hãi
Còn quá sớm để vũ khí siêu thanh Nga có thể khiến Mỹ sợ hãi
Còn quá sớm để vũ khí siêu thanh Nga có thể khiến Mỹ sợ hãi
Còn quá sớm để vũ khí siêu thanh Nga có thể khiến Mỹ sợ hãi
Còn quá sớm để vũ khí siêu thanh Nga có thể khiến Mỹ sợ hãi
Còn quá sớm để vũ khí siêu thanh Nga có thể khiến Mỹ sợ hãi
Còn quá sớm để vũ khí siêu thanh Nga có thể khiến Mỹ sợ hãi