Con nuôi Đường "Nhuệ" xin... được xử nặng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 18-11, phiên tòa xét xử Đường "Nhuệ" và đồng phạm trong vụ "bảo kê" hỏa táng người chết ở Thái Bình chuyển sang phần tranh luận.

Thực hành quyền công tố tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát (VKS) nhân dân tỉnh Thái Bình khẳng định, cáo trạng truy tố vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, SN 1971, trú tại TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình), Nguyễn Thị Dương (SN 1980, Giám đốc Công ty Đường Dương) và 5 đồng phạm là đúng người, đúng tội.

Luận tội các bị cáo, VKS xác định, bị cáo Nguyễn Xuân Đường là người khởi xướng, chủ mưu và cầm đầu trong vụ án. Bị cáo Ninh Đức Lợi (SN 1974, trú tại TP Thái Bình, lao động tư do) là người đã bàn bạc, tích cực giúp Đường "Nhuệ" trong việc cưỡng đoạt tài sản.

Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "trắng", con nuôi Đường "Nhuệ") luôn làm trò tại phiên tòa.

Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "trắng", con nuôi Đường "Nhuệ") luôn làm trò tại phiên tòa.

Các bị cáo khác cũng đồng phạm với vai trò giúp sức tích cực cho Đường “Nhuệ” trong quá trình cưỡng đoạt tài sản, gồm: Nguyễn Khắc Nin (SN 1979); Bùi Mạnh Tiến (SN 1995, tức Tiến “trắng”, con nuôi Đường “Nhuệ”); Quách Việt Cường (SN 1974); Nguyễn Thị Dương và Phạm Văn Úy (SN 1989), tất cả đều trú ở Thái Bình.

Theo đại diện cơ quan công tố, các bị cáo cùng bị áp dụng tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần do hành vi cưỡng đoạt của các bị cáo diễn ra trong thời gian dài. Việc thu nộp tiền 1 tháng 2 lần, các bị cáo bị áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần.

Vợ chồng Đường “Nhuệ” và con nuôi Bùi Mạnh Tiến không thành khẩn khai báo nên không được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự về thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Từ việc phân tích, đánh giá về vụ án và cá thể hóa trách nhiệm hình sự của từng bị cáo, đại diện VKS đề nghị HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt Nguyễn Xuân Đường từ 15 năm tù đến 16 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Vợ Đường "Nhuệ", bị cáo Nguyễn Thị Dương bị đề nghị xử phạt từ 6 năm tù đến 7 năm tù, cùng tội danh.

Giữ vai trò đồng phạm tích cực, Bùi Mạnh Tiến bị đề nghị xử phạt từ 12 năm tù đến đến 13 năm tù; Quách Việt Cường từ 8 năm tù đến 9 năm tù; Nguyễn Khắc Nin từ 12 năm tù đến 13 năm tù; Phạm Văn Úy, Ninh Đức Lợi cùng bị đề nghị xử phạt từ 13 năm tù đến 14 năm tù, đều về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Về số tiền Đường “Nhuệ” chiếm đoạt, VKS đề nghị Nguyễn Xuân Đường và đồng phạm phải liên đới bồi thường hơn 2,4 tỷ đồng cho 25 cơ sở dịch vụ tang lễ.

Ngay sau khi đại diện VKS luận tội và đề nghị áp dụng các mức án cụ thể đối với từng bị cáo, Nguyễn Thị Dương (vợ Đường "Nhuệ") đã xin tòa cho gặp gia đình để trao đổi về phương án bồi thường, khắc phục hậu quả.

Đáng chú ý, Bùi Mạnh Tiến khi được gọi lên bục khai báo tranh luận, bị cáo này tiếp tục xin im lặng. Tiến "trắng" sau đó chỉ nói ngắn gọn rằng xin 20 năm tù. Nếu không được xử mức án 20 năm thì xin mức án 13 năm tù vì 12 năm tù nhẹ quá!