Con nợ cưỡng đoạt tài sản của chủ nợ

ANTĐ - CATP Hà Nội vừa bắt giữ 3 đối tượng gồm: gồm: Trần Viết Thân (SN 1989); Nguyễn Duyên Huân (SN 1989), đều trú ở Cát Quế, Hoài Đức và Nguyễn Tiến Trường (SN 1990, trú tại Dương Liễu, Hoài Đức) để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2010, anh Đặng Văn Tuyển (SN 1984, trú tại ngõ 472/9 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội) là giám sát công trình Maketing, khu đô thị mới Bắc An Khánh, Hoài Đức, hà Nội, có làm ăn với Trần Việt Dũng (sinh năm 1985), là Phó Giám đốc Công ty TNHH Mưa Xuân, có trụ sở tại nhà Dũng, ở đội 7, Cát Quế, Hoài Đức. Trong quá trình làm ăn từ năm 2010 đến cuối năm 2011, Dũng nợ 250 triệu đồng của anh Tuyển. Anh Tuyển đã đòi nhiều lần, nhưng Dũng không trả.

Khoảng 19h ngày 23-3-2012, Dũng điện thoại cho anh Tuyển đến nhà Dũng lấy tiền. Anh Tuyển đi xe máy LEAD biển kiểm soát 29N1-2291 đến nhà Dũng. Khi anh Tuyển đến, Dũng gọi cho Thân, Trường, Huân cùng một số đối tượng đến đánh, bắt anh Tuyển viết giấy vay Dũng 510 triệu đồng và viết giấy bán xe máy.

Sau đó, chúng đưa anh Tuyển về nhà Đỗ Đình Hải (SN 1989, trú ở cụm 6, Hiệp Thuận, Phúc Thọ, Hà Nội) và tiếp tục đánh, bắt anh Tuyển gọi điện thoại cho vợ mang tiền lê trả Dũng, thì mới thả về.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.