Con người sẽ trở thành sinh vật cơ khí hóa?

ANTĐ -  Cyborg còn được gọi là sinh vật cơ khí hóa. Trong tương lai, việc cấy ghép các bộ phận máy móc vào cơ thể người là điều hoàn toàn có thể.

Theo thuyết nổi tiếng của Giám đốc Google, Ray Kurzweil thì tới năm 2030, chúng ta sẽ trở thành Cyborg “nửa người nửa máy” với não bộ kết nối trực tiếp với điện toán đám mây.

Giám đốc kỹ thuật của Google có nói về năm 2030: “Tư duy của chúng ta sẽ lai giữa tư duy sinh học và phi sinh học”.

Kurzweii - Giám đốc kỹ thuật của Google trong những dự án tương lai.

Nhiều người nghĩ rằng việc này đồng nghĩa với việc máy móc sẽ thống trị con người. Tuy nhiên, Kurzweil lại cho rằng đây là sự tiến bộ, là bản chất của con người, đó là vượt qua giới hạn của chính mình. Và chính những giới hạn mới đó sẽ khiến con người trở nên khác biệt với máy móc vì những suy nghĩ và cảm xúc của con người thì không máy móc nào có được. Bản thân Kurzweil cũng thừa nhận công nghệ nào cũng có mặt tích cực và hạn chế. 

Liệu có phải tiêu cực ở đây là xoá bỏ hết tất cả những gì chúng ta biết về cách sống và suy nghĩ như một con người? Hay tích cực là mãi mãi sống vô cảm như một cục sắt?