Con nghiện “đại gia”, mời cả người bán “đập đá“

ANTĐ - Cùng cư trú trên địa bàn phường Tây Tựu và đều nghiện ma túy nên Chu Thị Hồng và Nguyễn Thị Thanh có những mối quan hệ khá "khăng khít". Lang thang bán ma túy thuê nhưng mỗi khi cần, Hồng đều gọi cho Thanh, nhờ mang ma túy đến phục vụ tận nơi.

Thực hiện nhiệm vụ công tác tại địa bàn, tổ CSKV CAP Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội thường xuyên điều tra cơ bản nắm tình hình các đối tượng nghiện trên địa bàn để có biện pháp ngăn chặn tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy. Tối 10-4, trong khi thực hiện nhiệm vụ, tổ CSKV phát hiện trong nhà trọ của đối tượng Nguyễn Vĩnh Thắng có biểu hiện sử dụng ma túy đá đã thông báo tổ CSHS của phường cùng phối hợp ập vào bắt giữ các đối tượng. Khi cánh cửa phòng trọ của Thắng được mở ra, 4 đối tượng bị bắt quả tang cùng gói ma túy đá, cóng “đập đá” chế từ chai nước ngọt và nhiều dụng cụ khác bày la liệt trên giường.

Con nghiện “đại gia”, mời cả người bán “đập đá“ ảnh 1

Hiện trường vụ việc

Ngoài gói ma túy đá có trọng lượng 1,102g thu giữ được ngay tại chỗ của Nguyễn Vĩnh Thắng, kiểm tra trong túi xách của Trần Ngọc Linh (SN 1985) trú tại phố Hàng Gà, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm còn có 1 gói ma túy đá có trọng lượng 3,569g. Linh khai đây là số ma túy mà Linh được giao đi bán nhưng chưa bán hết. Lực lượng CAP Tây Tựu đã lập biên bản, thu giữ toàn bộ số ma túy đá nói trên, đưa tất cả các đối tượng về trụ sở cơ quan công an để đấu tranh khai thác.

Con nghiện “đại gia”, mời cả người bán “đập đá“ ảnh 2 Con nghiện “đại gia”, mời cả người bán “đập đá“ ảnh 3 Con nghiện “đại gia”, mời cả người bán “đập đá“ ảnh 4

Các đối tượng Trần Ngọc Linh, Lê Đức Nhật, Chu Thị Hồng tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, Trần Ngọc Linh khai nhận: Khoảng 19h ngày 10-4, Linh và Nhật theo lời Nguyễn Thị Thanh mang ma túy đến khu vực nghĩa trang phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm để bán ma túy đá. Khi đến nơi, Nhật gọi điện cho Chu Thị Hồng (SN 1978) trú tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm) là người đã bảo Thanh mang ma túy đến. Nhận được điện thoại của Nhật, Hồng đã ra đón và đưa vào nhà Thắng. Tại đây, Thắng đưa cho Linh 2 triệu đồng và Linh đưa cho Thắng 1 gói ma túy đá. Nhận được ma túy đá từ Linh, Thắng bảo Hồng mang ra một bộ tẩu tự tạo và rủ Nhật, Linh cùng sử dụng. Cả 4 người cùng sử dụng ma túy đá đến khoảng 21h thì bị lực lượng CAP Tây Tựu tuần tra phát hiện bắt quả tang. 

Số ma túy đá cơ quan công an thu giữ tại hiện trường

Hiện Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm đang hoàn tất hồ sơ, tạm giữ hình sự Trần Ngọc Linh, Lê Đức Nhật, Nguyễn Vĩnh Thắng, Chu Thị Hồng về hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy, truy bắt Nguyễn Thị Thanh và các đối tượng liên quan để làm rõ.