“Con mắt lưu động”

ANTĐ - “Con mắt lưu động: Nghệ thuật đương đại Đông Nam Á” là tên gọi cuộc triển lãm giới thiệu hơn 40 sáng tác của 36 nghệ sĩ được coi là những cá nhân có nhiều đổi mới nhất trong thực hành nghệ thuật đương đại ở Đông Nam Á. 

Tập trung vào những sáng tác thể hiện trải nghiệm và sự tương tác, triển lãm chủ yếu gồm các tác phẩm sắp đặt, video, âm thanh, nhiếp ảnh và trình diễn với sự góp mặt của các nghệ sỹ đến từ Indonesia, Thái Lan, Philippines, Singapore,  Myanmar, Campuchia, Malaysia, Việt Nam... Triển lãm diễn ra từ ngày 18-9 đến 4-1-2015 tại Istanbul, Thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ.