Cơn động kinh của Ronaldo được giải mã?

ANTĐ - Cơn động kinh của Ronaldo trước trận chung kết World Cup 1998 trong 14 năm qua vẫn là một bị ẩn lớn cho tới khi một giáo sư tim mạch người Italy phát hiện thực ra anh bị suy tim và thoát chết may mắn khi vẫn ra sân thi đấu.

Ronaldo thi đấu vật vờ trong trận chung kết

Cho đến nay, việc Ronaldo đột nhiên thi đấu vật vờ như “bóng ma” trên sân tại trận chung kết đó vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của bóng đá thế giới. Chính việc Ronaldo không thi đấu với đúng phong độ là một phần nguyên nhân khiến Brazil thua Pháp nặng nề đến 0-3. 

Mới đây, giáo sư Bruno Caru, cựu chủ tịch Hiệp hội tim mạch thể thao Italy, cho biết ông đã dày công nghiên cứu hồ sơ vốn được tiến sĩ Piero Volpi - bác sĩ của CLB Inter Milan thu thập 13 năm trước. Ông cũng thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn nhân chứng về sự cố Ronaldo bị ngất trong khách sạn trước trận chung kết World Cup.

Theo Caru, tiền đạo người Brazil đã gặp vấn đề về tim chứ không phải động kinh như chẩn đoán. "Khi đó Ronaldo nằm trên giường xem F1 và bị giảm nhịp tim. Cậu ấy bị co giật rồi ngất đi", Caru nói trong cuộc phỏng vấn hôm thứ sáu.

Theo giáo sư, từ việc chẩn đoán sai, các bác sĩ chịu trách nhiệm về thể lực của đội tuyển Brazil đã cho Ronaldo uống thuốc động kinh thay vì thuốc trợ tim. "Hồ sơ cho thấy nhịp tim của Ronaldo khi đó là 18 lần mỗi phút - mức vô cùng nguy hiểm. Các bác sĩ đã cho cậu ấy uống thuốc chữa động kinh thay vì thuốc trợ tim. Đó là sai lầm khiến Ronaldo chơi không tốt trong trận chung kết".

Việc cho phép anh vào sân thi đấu là quyết định sai lầm của nhóm bác sĩ. Ronaldo may mắn không gặp sự cố nào trong trận chung kết mà đáng ra một bệnh nhân vừa lên cơn suy tim như anh không được tham gia thi đấu.

Trên sân bóng, Ronaldo không còn tốc độ, sức mạnh của “người ngoài hành tinh” như các trận đấu trước. Anh vật vờ trên sân như người mộng du, Brazil thua 0-3, một trong những trận thua nặng nề nhất của họ ở lịch sử World Cup. Sau khi về nước, các thành viên của ĐT Brazil đã tham dự một phiên điều trần trước quốc hội về vụ Ronaldo. Tất cả đều trả lời nguyên nhân là do động kinh nhưng không chỉ ra được nguyên nhân.