Côn đồ mai phục tấn công chủ tịch phường

ANTĐ - Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang truy xét nhóm đối tượng đã tập kích tấn công ông Tống Thanh Đa - Chủ tịch UBND phường Long Bình, TP Biên Hòa rạng sáng 22-7.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h sáng 22-7, ông Tống Thanh Đa dùng ô tô riêng chở ông Trần Thanh Nam (là Phó Ban chỉ huy Quân sự phường Long Bình, TP Biên Hòa) và 2 dân quân phường đi kiểm tra công tác trực bảo vệ tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường. Khi đang lưu thông trên đường Điểu Xiển, thuộc khu phố 8, phường Long Bình thì bất ngờ xe của tổ công tác bị 2 thanh niên đi trên 1 xe gắn máy ép sát vào lề, 1 xe gắn máy khác chạy đến chặn ngay đầu xe. Bất ngờ hơn nữa là từ một con hẻm gần đó có 4 đối tượng trên tay cầm mã tấu, tuýp sắt… xông ra nhắm vào những người trong tổ công tác đang ngồi trên xe để hành hung; trong đó chủ yếu nhắm đến ông Đa.

Thấy tình hình nguy cấp, ông Trần Thanh Nam đã rút súng bắn liên tiếp 2 phát chỉ thiên thì nhóm côn đồ mới vứt hung khí tại hiện trường rồi lên xe gắn máy tẩu thoát. Khi nhận được tin báo, các trinh sát hình sự thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Biên Hòa đã có mặt tại hiện trường và thu giữ 2 mã tấu tự chế, 2 tuýp sắt, 1 cây xiên sắt…

Điều đáng quan tâm là đầu tháng 7-2012, ông Tống Thanh Đa từng nhiều lần nhận được những cuộc gọi đến số máy cá nhân để chửi bới, đe dọa, xúc phạm… mà ông Đa nghi ngờ rằng, xuất phát từ vụ việc cơ quan chức năng cưỡng chế hàng loạt các công trình xây dựng tại khu phố 8, phường Long Bình, mà ông là một thành viên trong ban chỉ đạo trực tiếp. Thời điểm bị uy hiếp này, ông Tống Thanh Đa đã có đơn gửi cơ quan công an địa phương đề nghị được bảo vệ bản thân và gia đình.