Còn 33 điểm đen lo ngập vào mùa mưa

ANTĐ -Tại cuộc họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 19-5, ông Võ Tiến Hùng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho hay, hiện vẫn còn 33 điểm đen úng ngập trong mùa mưa bão 2015,

Theo dự báo, lượng mưa năm nay vào những tháng cao điểm có khả năng tăng từ 5-10%, trong khi đó, hệ thống thoát nước trên địa bàn TP còn chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu như lưu vực sông Nhuệ, sông Cầu Bây.

Ông Võ Tiến Hùng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho hay, mục tiêu thoát nước trong mùa mưa lũ năm nay đảm bảo tiêu thoát nước nhanh với trận mưa có cường độ 310 mm/s ngày tại khu vực đã được cải tạo; quản lý vận hành hiệu quả các trạm bơm, các nguồn tiêu...

Các trạm bơm Yên Sở, Bắc Thăng Long- Vân Trì và các trạm bơm cục bộ đã được bảo dưỡng, đảm bảo vận hành đúng quy trình 24/24h. Một số điểm đen như hầm Kim Liên, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, các hầm chui trên Đại lộ Thăng Long đã được chuẩn bị máy phát điện dự phòng cho các trạm bơm.

Vẫn còn 33 điểm đen úng ngập cục bộ khi có mưa từ 50-150mm/s kéo dài 2 giờ trên địa bàn TP Hà Nội

Nếu xuất hiện mưa từ 50mm/s đến 150mm/s kéo dài trong vòng 2 giờ, trên địa bàn 12 quận sẽ xuất hiện 33 điểm úng ngập.

Từ nay đến hết quý II/2015, các ngành, đơn vị liên quan sẽ đầu tư, cải tạo thoát nước chống úng ngập cục bộ để giải quyết 10 điểm. Trên đường Phạm Văn Đồng, Công ty Thoát nước Hà Nội đã khảo sát, lập phương án thiết kế cải tạo hệ thống thoát nước. Trên địa bàn quận Ba Đình, cũng đã khảo sát, lập phương án cải tạo các tuyến mương ô nhiễm, gây bức xúc dân sinh trên địa bàn quận như Vườn Me, sông Lốc, Ao dài...

Để giải quyết nhanh nhất các điểm úng ngập cục bộ trong mùa mưa, Công ty Thoát nước đã chuẩn bị sẵn sàng các bơm di động, xe hút tec, các thiết bị phương tiện cơ giới như 72 xe hút, téc, phản lực; 2 xe bơm di động 1.800m3/h; 20 máy bơm chìm từ 100-150m3/h; 11 máy phát điện từ 5-30KVA; 1 tổ xe bơm di động 1.000m3/h; 8 tổ bơm máy bơm di động từ 200-300m3/h và hơn 100 ô tô chuyên dùng, máy xúc, xe tải cẩu...

Ngoài Trạm bơm Yên Sở, trong tình huống khẩn cấp sẽ đề nghị Bộ NN&PTNT chỉ đạo vận hành trạm bơm Yên Lệnh hỗ trợ tiêu sông Nhuệ.

Trên hệ thống đê điều, ông Hà Đức Trung, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, tình trạng vi phạm đề điều khá nhức nhối. Tuy nhiên, muốn giải quyết triệt để cần nguồn kinh phí rất lớn. Theo quy hoạch PCLB trên địa bàn  TP đã được phê duyệt vào năm 2009, kinh phí để di dời các hộ dân ra khỏi hành lang an toàn đê điều vào khoảng 73.000 tỷ đồng.