Còn 11 bệnh nhân Covid-19 rất nặng, nguy kịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tính đến sáng 3-8, trong số các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị ở nước ta, hiện có 11 bệnh nhân rất nặng, nguy kịch.

Còn nhiều bệnh nhân Covid-19 rất nặng, đa số có yếu tố tuổi cao và bệnh nền

Theo Thông tin của Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19, có 11 bệnh nhân hiện đang rất nặng, gồm: 5 bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế, 4 bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng, 1 bệnh nhân tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và 1 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh.

6/11 bệnh nhân nặng này đang phải thở máy xâm nhập, điều trị tích cực và có ca phải can thiệp ECMO.

Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cũng có 2 bệnh nhân Covid-19 nặng, ở các cơ sở điều trị khác có khoảng 20 bệnh nhân tiên lượng nặng.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh, Phó trưởng Tiểu ban Điều trị cho biết, hầu hết những trường hợp này đều lớn tuổi, mắc nhiều bệnh nền cùng lúc, có trường hợp mắc 3-4 bệnh, phổi tổn thương nhanh, rối loạn đông máu… Các bác sĩ giỏi đã được huy động điều trị cho các bệnh nhân nặng, nguy kịch.

Trong giai đoạn sắp tới, để điều trị các bệnh nhân Covid-19 hiệu quả, Việt Nam sẽ tiếp tục phân tuyến, áp dụng phương châm 4 tại chỗ. Cụ thể: các bệnh viện huyện, phòng khám đa khoa khu vực tiếp nhận điều trị các bệnh nhân nhẹ và vừa. Các bệnh viện tuyến trên chỉ tập trung điều trị các ca nặng dưới sự chỉ đạo của Tiểu ban điều trị và Hội đồng chuyên môn.