“Cơm muối vừng- ấm tình mùa dịch”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Với tinh thần san sẻ yêu thương, giúp đỡ gia đình khó khăn trong đợt dịch Covid-19, Hội phụ nữ quận Tây Hồ, Hà Nội đã quyên góp tiền mua nhu yếu phẩm trao các hộ dân hoàn cảnh mùa dịch Covid-19.
Chị Bùi Thị Ngọc Thuý - Chủ tịch Hội phụ nữ quận Tây Hồ (áo kẻ ảnh bên phải) cùng thành viên trao tặng gạo, muối vừng bà con gặp khó khăn trong mùa dchj Covid-19

Chị Bùi Thị Ngọc Thuý - Chủ tịch Hội phụ nữ quận Tây Hồ (áo kẻ ảnh bên phải) cùng thành viên trao tặng gạo, muối vừng bà con gặp khó khăn trong mùa dchj Covid-19

Những phần quà “Cơm muối vừng- ấm tình mùa dịch” nhiều ngày qua làm ấm lòng bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. Phần quà gồm gạo, muối vừng do thành viên Hội phụ nữ tự tay chuẩn bị đã đem đến trao tặng từng gia đình để cùng chung tay tham góp vào cuộc chiến chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Chị Bùi Thị Ngọc Thuý- Chủ tịch Hội phụ nữ quận Tây Hồ chia sẻ: “Dịch Covid-19 có diễn biến hết sức phức tạp, trong thời điểm thực hiện giãn cách ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh, người dân đã tuân thủ quy định “ai ở đâu, ở yên đó”. Nhiều lao động, người dân gặp khó khăn trong sinh hoạt cuộc sống. Với tinh thần không để một ai ở lại phía sau do dịch Covid-19, Hội phụ nữ quận Tây Hồ đã phối hợp với các cơ sở, địa bàn tặng thực phẩm để bà con bớt vất vả khó khăn trong đợt dịch bệnh”.

Thấu hiếu khó khăn của người lao động trong mùa dịch, Hội phụ nữ đã rà soát, tổ chức trao tặng 500 suất quà gồm gạo và muối vừng chuyển tặng bà con.

Những phần quà “Cơm muối vừng- ấm tình mùa dịch” do Hội phụ nữ quận trao đến người lao động nghèo

Những phần quà “Cơm muối vừng- ấm tình mùa dịch” do Hội phụ nữ quận trao đến người lao động nghèo

Được biết, trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, với tinh thần “tương thân, tương ái”, Hội phụ nữ quận Tây Hồ đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Ngoài việc trao tặng thực phẩm san sẻ khó khăn với người dân trên địa bàn, các thành viên còn tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia tuyên truyền cùng với tổ Covid cộng đồng trong nhiệm vụ kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19. Nhiều hội viên đã không quản khó khăn, vất vả đội nắng, dầm mưa tham gia các hoạt động phòng chống Covid-19 tại cơ sở, để qua đó cùng với lực lượng làm nhiệm vụ nỗ lực nhân rộng vùng xanh, xóa dần vùng vàng, vùng đỏ trên địa bàn.

“Trao tặng quà bà con có hoàn cảnh khăn để yên tâm hơn sẽ chấp hành tốt hơn quy định, không ra ngoài hoặc lo lắng về thực phẩm tối thiểu để cùng chung tay chống dịch hiệu quả”- chị Bùi Thị Ngọc Thuý- Chủ tịch Hội Phụ nữ quận Tây Hồ chia sẻ.