Coca - cola thay đổi công thức để tránh chất gây ung thư

ANTĐ - Nhà sản xuất Coca-cola và Pepsi-Cola sẽ phải thay đổi công thức chế biến đồ uống truyền thống của họ để tránh việc phải dán nhãn cảnh báo ung thư trên các sản phẩm này. 

Mỗi giây trên thế giới có 8.000 lon coca được uống

Trong số thành phần của các loại nước uống này đã phát hiện một chất tạo màu có thể gây ung thư nếu dùng ở nồng độ cao. Người phát ngôn hãng Coca-cola Ben Sheidler cho biết, sự thay đổi này có nghĩa là giảm số lượng một chất hóa học được gọi là 4 - methylimidazole, hoặc 4 -  MI mà hồi tháng 1-2012 đã được thêm vào danh sách Đạo luật thực thi độc tố và nước uống an toàn California 1986 (Đạo luật 65) của Mỹ.

Việc thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến màu sắc, công thức và mùi vị của loại nước uống này. Tất cả các chất làm màu sẽ được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn mới. Hồi đầu tuần trước, Trung tâm Khoa học và Quyền lợi công cộng (CSPI) - cơ quan giám sát của Mỹ cho biết đã tìm thấy hóa chất ở mức độ không an toàn trong các lon Coca-cola, Pepsi-Cola, Dr Pepper và 365 Cola.