Cố vượt đường sắt khi tàu hỏa lao đến, nam thanh niên bị tông tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Gác chắn qua đường sắt đã được kéo xuống để cảnh báo người dân biết chuẩn bị có tàu hỏa đi qua. Tuy nhiên, anh Đới Xuân Tùng vẫn cố tình vượt nên bị đoàn tàu cán tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra lúc 17h45 chiều 23/3, tại km 1099+ 950 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua địa bàn xã Phước Thành (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định).

Khoảnh khắc tàu hoả lao đến, khi nửa chiếc xe máy của nạn nhân chưa thoát khỏi đường ray, nạn nhân bị hất văng ngay sau đó

Khoảnh khắc tàu hoả lao đến, khi nửa chiếc xe máy của nạn nhân chưa thoát khỏi đường ray, nạn nhân bị hất văng ngay sau đó

Vào thời điểm trên, tàu SE8 chạy hướng Nam-Bắc khi đi qua đoạn giao cắt với tuyến đường dân sinh thuộc xã Phước Thành thì xảy ra va chạm với xe máy do anh Đới Xuân Tùng (SN 1997, trú thôn Bình An 2, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước) điều khiển.

Chiếc xe máy biến dạng sau vụ va chạm

Chiếc xe máy biến dạng sau vụ va chạm

Cú tông khiến nam thanh niên bị hất văng ra xa, tử vong tại chỗ, xe máy biến dạng.

Hình ảnh từ camera cho thấy, gác chắn qua đường sắt đã được hạ xuống với đầy đủ đèn tín hiệu để cảnh báo người tham gia giao thông biết chuẩn bị có tàu hỏa chạy qua.

Nhưng bất chấp cảnh báo, vẫn có rất nhiều người điều khiển xe máy cắt ngang đường sắt, anh Tùng là người cuối cùng cố cho xe máy băng qua, đúng vào lúc đoàn tàu hoả lao tới.