GIẢI BÓNG ĐÁ HỌC SINH THPT HÀ NỘI - AN NINH THỦ ĐÔ LẦN THỨ XXI - 2022 CÚP NUMBER 1 ACTIVE

Cô và trò THPT Xuân Mai vượt khó, khát khao khẳng định mình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phải tự túc từ tập luyện cho tới phương tiện di chuyển song bằng sự đam mê, khát khao thể hiện bản thân, các cầu thủ THPT Xuân Mai đã gây ấn tượng tại vòng bảng giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXI - 2022 Cúp Number 1 Active.

Trong những năm gần đây, với sự lan toả mạnh mẽ, giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô đã thu hút nhiều đội bóng ngoại thành, không chỉ mang đến những màu sắc tươi mới mà còn nâng cao chất lượng giải đấu.

Từng giành hạng tư mùa 2018, THPT Xuân Mai nằm trong số những đội bóng đáng xem mùa này. Không phụ sự kỳ vọng của giới chuyên môn, đại diện huyện Chương Mỹ (bên cạnh nhà vô địch 2019 - THPT Ngô Sỹ Liên) đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi toàn thắng hai lượt trận đầu tiên, trước các đội bóng giàu thành tích như THPT Nguyễn Tất Thành (ba lần á quân 2003, 2009, 2012) và THPT Lê Văn Thiêm (á quân 2019, hạng tư 2017).

THPT Xuân Mai (áo đỏ) nỗ lực vượt khó, khởi đầu ấn tượng khi lần lượt đánh bại hai cựu á quân THPT Lê Văn Thiêm, THPT Nguyễn Tất Thành để dẫn đầu bảng M

THPT Xuân Mai (áo đỏ) nỗ lực vượt khó, khởi đầu ấn tượng khi lần lượt đánh bại hai cựu á quân THPT Lê Văn Thiêm, THPT Nguyễn Tất Thành để dẫn đầu bảng M

Tính tới trước lượt trận cuối vòng bảng gặp THPT Huỳnh Thúc Kháng ngày 11-12, THPT Xuân Mai đã giành 6 điểm tuyệt đối, ghi tổng cộng 5 bàn (3 bàn vào lưới THPT Lê Văn Thiêm và 2 bàn vào lưới THPT Nguyễn Tất Thành) và chưa để thủng lưới lần nào.

"Thành tích này có phần nhờ may mắn, song trên hết là sự nỗ lực, quyết tâm của các cầu thủ nhà trường, với khát khao cháy bỏng là được thể hiện và khẳng định bản thân ở ngày hội bóng đá lớn nhất thành phố dành cho giới học sinh THPT", cô Phạm Thị Bích Lộc - huấn luyện viên đội bóng trường THPT Xuân Mai chia sẻ.

Được biết, cô Lộc là giáo viên thể chất được đào tạo chuyên ngành khác nhưng lấn sân sang môn bóng đá khi lần đầu dẫn đội bóng nhà trường đá giải toàn thành phố. Thi thoảng, một số giáo viên nam có kinh nghiệm chuyên môn bóng đá cũng tham gia tư vấn, hỗ trợ chuyên môn, song phần chính vẫn đến từ sự chủ động của các cầu thủ. Đội trưởng Nguyễn Bá Dũng được giao trọng trách sát sao toàn đội trong tập luyện và thi đấu.

Không có giải nội bộ toàn trường chào mừng 20-11 để "làm nóng" trước thềm giải đấu như nhiều trường khác, đội THPT Xuân Mai là tập hợp của những cá nhân nổi bật tại giải nội bộ được nhà trường tổ chức từ tháng 3 vừa qua và chỉ có vỏn vẹn vài buổi tập trước khi đá trận ra quân.

Theo tìm hiểu, các cầu thủ vẫn duy trì học văn hoá theo lịch học của trường và chủ động sắp xếp lịch để cùng nhau tập luyện, rồi chủ động liên hệ với một số đội bóng học sinh khác để giao hữu, cọ xát trước giải.

Ở hai lượt trận bảng M vừa qua, cô Lộc cùng các cầu thủ tự túc thuê xe di chuyển tới sân để thi đấu, dưới sự hỗ trợ của phụ huynh học sinh.

Dù chuẩn bị sơ sài, chưa được chăm chút như nhiều đội bóng khác song các cầu thủ THPT Xuân Mai đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó và tiến gần tới tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

Mong rằng ở chặng đường còn lại của giải, các cầu thủ THPT Xuân Mai sẽ được quan tâm hơn để toàn tâm toàn ý cho mục tiêu giành tấm huy chương đầu tiên về cho nhà trường, sau thành tích hạng tư mùa 2018.