Mỹ:

Cơ trưởng tử vong sau khi máy bay hạ cánh khẩn cấp

ANTĐ - Một chiếc máy bay của hãng hàng không United Airlines (Mỹ), khởi hành từ thành phố Houston tới Seattle, đã phải chuyển hướng sau khi cơ trưởng bị đột quỵ. 

Máy bay của hãng hàng không United Airlines

Khi sự cố xảy ra, có 161 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn trên máy bay. Bà Patti Miller, Người phát ngôn sân bay Boise ở Idaho, xác nhận với hãng tin ABC News rằng, chuyến bay mang số hiệu 1603 của United Airlines đã hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay này, vào lúc 20h tối 26-9.

Theo thông báo của hãng hàng không United Airlines, chiếc máy bay Boeing 737 đã hạ cánh an toàn, ngay sau đó, nhân viên y tế đưa viên phi công tới bệnh viện điều trị.

Trong khi đó, người phát ngôn bệnh viện Saint Alphonsus, nơi viên phi công được đưa đến, xác nhận với ABC News rằng, ông này đã tử vong. Tên của người này không được tiết lộ.