"Cố tình lách luật, đội bóng sẽ phải gánh chịu hậu quả”

ANTĐ - Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng đã nhấn mạnh như vậy khi được hỏi về tình trạng một ông bầu hai đội bóng đang gây nhiều bức xúc trong dư luận, đặc biệt tại vòng 26 diễn ra vừa qua, khi mà Hà Nội T&T quyết tấm cố thủ để “người anh em” SHB Đà Nẵng đăng quang vô địch.

Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng trả lời báo giới

Tuy nhiên, TTK Ngô Lê Bằng cũng chỉ dám chia sẻ với sự dè dặt: “Thông qua phản ảnh từ báo chí và dư luận, chúng tôi biết một số trận đấu tại vòng 26 V-League vừa qua đã gây bức xúc cho người hâm mộ. Tình trạng một ông chủ hai đội bóng là sai luật. Nhưng trên thực tế, các luật của FIFA, AFC hay AFF và cả VFF ít nhiều đều có kẽ hở. Các đội bóng nếu muốn đều có thể lợi dụng. Cá nhân tôi cho rằng, nếu cố tình lách luật, chính các CLB sẽ phải đối diện với dư luận và gánh chịu hậu quả”.

Các lãnh đạo của VFF lâu nay vẫn than thở rằng, cái khó của VFF hiện nay là “án tại hồ sơ”, nên dù biết có sự tồn tại của tình trạng một ông chủ hai đội bóng, nhưng do thiếu căn cứ pháp lý nên vẫn không thể đưa ra bất cứ phán quyết nào.

Khi VPF được thành lập, ban đầu đã thẳng thắn tuyên bố sẽ không để tình trạng trên tái diễn. Tuy nhiên, mùa giải 2012 vẫn trôi qua trong sự yên lặng của những người có trách nhiệm, dẫn đến trận đấu gây nhiều bức xúc trên sân Thống Nhất vừa qua. Trận đấu này đã chỉ rõ lợi thế của bầu Hiển khi nắm quyền sinh sát với 2 đội bóng trong cùng một giải đầu.

Tất nhiên, bầu Hiển sẽ vẫn luôn luôn phủ nhận điều này. Cộng với việc Hà Nội T&T đá để SHB Đà Nẵng đăng quang, ông bầu họ Đỗ tiếp tục tung lời thách thức trực diện đối với VFF và VPF.

Và không biết VFF và VPF sẽ xoay sở ra sao nếu bằng cách này hay cách khác, đội bóng mới thăng hạng của bầu Hiền là Hà Nội đường hoàng chơi tại V-League mùa giải tới?