Có thai không sau khi phá thai?

ANTĐ - Hỏi: Cháu và bạn trai có quan hệ với nhau và cháu đã mang thai. Vì còn là sinh viên nên cháu không thể sinh con nên đã uống thuốc phá thai. Sau đó 2 tuần thì chúng cháu quan hệ và đến giờ cháu đã chậm kinh được 2 tuần. Cháu xin hỏi bác sĩ liệu cháu có thai không? 

Trả lời: Trước hết tôi xin nói rằng bạn quá liều khi tự uống thuốc phá thai, không đến gặp bác sĩ. Bạn uống thuốc phá thai là rất nguy hiểm. Thuốc phá thai chỉ được chỉ định trong trường hợp thai dưới 7 tuần và phải có sự theo dõi của bác sĩ. Bác sĩ phải xác định xem thai có nằm trong tử cung không mới cho uống thuốc.

Bên cạnh đó, trong suốt quá trình, bác sĩ phải theo dõi chặt chẽ để xử lý khi có những bất thường ở chị em như: mất máu quá nhiều hay bị chết lưu, không ra được, tránh dẫn đến nhiễm trùng. Ngoài ra, khi uống thuốc, vẫn có một tỷ lệ nhất định khoảng 3% không có tác dụng. Khi đó, thai vẫn phát triển nhưng không bình thường, có thể bị khuyết tật nên bác sĩ sẽ phải dùng cách khác để phá thai. Hoặc nếu bạn bị chửa ngoài tử cung thì phá thai bằng thuốc sẽ cực kỳ nguy hiểm. Bạn cũng không cung cấp thông tin là sau khi dùng thuốc, thai thực sự đã sảy ra ngoài hay chưa nên rất khó tư vấn cụ thể. Giả thiết thai trong tử cung đã sảy hoàn toàn 2 tuần trước thì khả năng bạn quan hệ tình dục không an toàn sau đó vẫn có khả năng có thai trở lại. Vì vậy tốt nhất là bạn nên đến gặp bác sĩ để được siêu âm và tư vấn cụ thể.