Bộ phim điện ảnh “Fan cuồng”:

Có tạo được "cơn địa chấn" doanh thu?

ANTĐ - Phim nào có Thái Hòa, phim đấy không sợ lỗ - người trong giới vẫn nói với nhau như thế khi nhắc đến nam diễn viên được mệnh danh “ông vua phòng vé”. Đó cũng là lý do “Fan cuồng” - bộ phim điện ảnh mới nhất ghi nhận sự trở lại của Thái Hòa được nhiều người tin rằng sẽ tạo nên “cơn địa chấn” về doanh thu phòng vé năm nay. 

Thái Hòa “lột xác” trong “Fan cuồng”

Không lo vì đã có... Thái Hòa!

“Fan cuồng” được đầu tư 26 tỷ đồng để thực hiện. Với con số này, đây chính thức là bộ phim thương mại lập kỷ lục về kinh phí sản xuất cao nhất từ trước đến nay. Nhiều người tin rằng nếu không phải bởi “Fan cuồng” có sự tham gia của Thái Hòa thì chắc chắn không nhà đầu tư nào mạnh dạn bỏ ngần ấy tiền ra đánh cược. Bởi theo như tiết lộ từ một đơn vị phát hành phim thì doanh thu từ việc bán vé phải gấp đôi kinh phí đầu tư may ra mới hòa vốn. Tuy nhiên điều này hoàn toàn có thể được đảm bảo với những phim được “chốt” bởi Thái Hòa. 

Minh chứng là doanh thu từ những phim do nam diễn viên này đóng nhiều năm qua đều cao chót vót và phá kỷ lục doanh thu phim Việt tại thời điểm công chiếu ngoài rạp như: “Long Ruồi” 40 tỷ đồng, “Tèo em” 80 tỷ đồng, “Quả tim máu” 85 tỷ đồng, “Để mai tính 2” 100 tỷ đồng… Bản thân Thái Hòa từng ước lượng với một bộ phim khác do mình tham gia sản xuất có kinh phí tương ứng như “Fan cuồng”, anh kỳ vọng nếu tốt có thể đạt doanh thu lên tới 140-160 tỷ đồng, tức là phá mọi kỷ lục doanh thu phim mà anh từng lập trước đây. 

Rõ ràng, Thái Hòa có cơ sở để tự tin về điều đó, bởi trên thực tế cho đến thời điểm này, dù có rất nhiều gương mặt nổi lên từ dòng phim giải trí chiếu rạp nhưng cái tên Thái Hòa vẫn có thương hiệu riêng và chưa ai “giật” được của anh danh hiệu “ông vua” phòng vé. Một trong những lý do của sự khó lung lay này là bởi Thái Hòa vẫn duy trì mật độ ít xuất hiện trên cả màn ảnh nhỏ lẫn màn ảnh rộng nên lần nào trở lại cũng gây tò mò háo hức với người xem. 

Bên cạnh đó, phim nào do Thái Hòa tham gia sản xuất cũng bị “om” rất lâu từ khâu kịch bản cho tới phim trường. Cụ thể là phim được quay tới     5-6 tháng, trong khi các phim giải trí chiếu rạp khác có khi chỉ 2-3 tuần là xong. Cũng bởi sự kỹ lưỡng này nên phim của anh thường có kinh phí cao, nhưng bù lại  người xem không chỉ được cười mà còn được “đã” cả tai lẫn mắt với nhiều cảnh quay hoành tráng và công nghệ kỹ xảo hiện đại. 

Có tạo được "cơn địa chấn" doanh thu? ảnh 2Thái Hòa được kỳ vọng giúp “Fan cuồng” phá mọi kỷ lục doanh thu phòng vé của phim Việt

Phim lạ của Charlie Nguyễn

Song hành cùng Thái Hòa trong “Fan cuồng” lần này vẫn là êkip “ruột” từng đưa anh lên ngôi vị “ông vua phòng vé” - hai anh em đạo diễn Charlie Nguyễn và nam diễn viên Johnny Trí Nguyễn. Đại diện đơn vị sản xuất chia sẻ “Fan cuồng” sẽ là bộ phim lạ nhất của đạo diễn Charlie Nguyễn cùng êkip của anh, khiến khán giả vừa cười lại vừa cảm động đến phát khóc.

Còn Thái Hòa thì thừa nhận dù làm việc với đạo diễn Charlie Nguyễn nhiều lần nữa, anh vẫn không sợ mình sẽ trở nên nhàm chán, bởi  Charlie là một trong những đạo diễn khó tính nhất về diễn xuất nhưng cũng rất phóng khoáng với cảm xúc của diễn viên. Điều này cũng có nghĩa Thái Hòa không có cơ hội tự cho phép mình diễn xuất dễ dàng hay dễ dãi, mà như thế thì không bao giờ lo bị lặp lại. 

Cũng theo tiết lộ của Thái Hòa thì dù từng nhiều lần làm việc với Charlie Nguyễn song với “Fan cuồng”, anh vẫn thấy không hề đơn giản và nhẹ nhàng. Trái lại, nam diễn viên đã sút mất hơn 4kg sau khi quay bộ phim này, thậm chí đóng xong phim anh soi gương không nhận ra mình vì gương mặt hốc hác và bộ dạng gầy giơ xương. Dù thế, Thái Hòa tâm sự anh thấy hài lòng vì đã diễn trọn vẹn cho vai diễn lần này. 

“Fan cuồng” xoay quanh câu chuyện về thần tượng với “fan” trong lĩnh vực âm nhạc, cụ thể là Rock với bối cảnh thập niên 90. Đại diện nhà sản xuất chia sẻ sở dĩ phim có kinh phí cao cũng bởi đoàn làm phim quyết tâm phục dựng lại quang cảnh Sài Gòn những năm đầu thập niên 90 thật đến từng chi tiết, từ phương tiện đi lại là những chiếc xe lam, xe máy, xe đạp… cho đến cả những tấm bảng pa-nô lẫn quần áo phục trang đúng với thời điểm này. 

Riêng kinh phí để tái dựng sân khấu diễn ra liveshow nhạc Rock cũng đã lên tới con số hơn 5 tỷ đồng với dàn âm thanh, ánh sáng hiện đại cùng sự tham gia của tổng cộng 6 ban nhạc đình đám trong làng Rock Việt như: Unlimited, Titatnium, Microwave… cùng 20.000 diễn viên quần chúng. Cũng bởi sự khác biệt này nên “Fan cuồng” được kỳ vọng sẽ trở thành phim “bom tấn” về doanh thu trong năm 2016.