Cơ quan điều tra nói gì về kẻ nhiều lần dùng thủ đoạn tàn nhẫn với bé gái 3 tuổi?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  “Nhiều tiếng đồng hồ sau khi bị CQĐT triệu tập, đối tượng Huyên ra sức quanh co, phủ nhận hành vi tàn nhẫn với con riêng 3 tuổi của bạn gái”, điều tra viên tham gia quá trình đấu tranh với “ác thú” ở huyện Thạch Thất nhớ lại.

“Việc xác định, tìm ra nơi ở và triệu tập đối tượng về cơ quan Công an là cả quá trình gấp rút, liên hoàn, đặc biệt tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng Huyên”, điều tra viên cho biết.

Đối tượng Huyên bị dẫn giải đến những vị trí liên quan đến hành vi phạm tội man rợ

Đối tượng Huyên bị dẫn giải đến những vị trí liên quan đến hành vi phạm tội man rợ

Khoảng 13h ngày 18-1, Công an huyện Thạch Thất nhận được tin báo về việc Bệnh viện đa khoa Thạch Thất tiếp nhận 1 ca cấp cứu (bệnh nhân là trẻ em, nữ) trong tình trạng nguy kịch. Ngay từ những dấu vết thương tích đầu tiên được tìm thấy trên cơ thể, nhất là vùng đầu cháu bé, đã khiến các trinh sát, điều tra viên linh cảm sự việc đặc biệt nghiêm trọng.

Chân dung kẻ mất tính người

Chân dung kẻ mất tính người

CAH Thạch Thất lập tức báo cáo Ban Giám đốc CATP và nhận được chỉ đạo khẩn trương phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Viện Kiểm sát để tiến hành điều tra. Ngay trong chiều 18-1, 2 đối tượng đã bị CQĐT triệu tập, trong đó có Nguyễn Trung Huyên, nghi can số 1 gây nên những thương tích bàng hoàng trên cơ thể cháu A. (3 tuổi).

“Cho đến bây giờ, nhiều người vẫn đặt câu hỏi, đối tượng Huyên có bệnh lý tâm thần? Hay “ngáo đá”? Hoàn toàn không! Gia đình đối tượng thuộc diện căn bản. Tên này chưa có tiền án, tiền sự. Gã sống độc lập từ khá lâu, thuê nhà trọ nhiều nơi, trước khi cặp kè với mẹ cháu A. Một đặc điểm trong tính cách, là gã khá lỳ lợm”, điều tra viên kể.

Ban đầu khi bị triệu tập đến cơ quan Công an, đối tượng Huyên loanh quanh, phủ nhận việc liên quan đến những thương tích trên cơ thể cháu A. Khi cán bộ điều tra hỏi về những lần bé A. từng phải đi bệnh viện cấp cứu do thương tích bên ngoài hay nuốt phải dị vật, Huyên đổ lỗi rằng chính do cô bé nghịch nên ngã và tự nuốt dị vật.

Tuy nhiên, kết quả phân tích những nguyên lý, cơ chế dẫn đến thương tích trên cơ thể bé A; cộng với tài liệu điều tra dày công thu thập của CAH Thạch Thất, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự CATP Hà Nội và Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an…đã buộc Nguyễn Trung Huyên phải khai nhận hành vi tàn ác.

Và như ANTĐ thông tin, chiều 20-1, CQĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng Nguyễn Trung Huyên (SN 1992; HKTT xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất; nghề nghiệp: thợ mộc) - về tội giết người.