Cơ hội thâm nhập thị trường Trung Quốc

(ANTĐ) - Tại buổi “Giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc” diễn ra hôm qua, 12-5, ông Đào Trần Nhân - Phó Vụ trưởng châu Á - Thái Bình Dương (Bộ Công Thương) cho biết: “Đoàn doanh nghiệp Trung Quốc đến Việt Nam lần này gồm đại diện các địa phương: Quảng Tây, Tứ Xuyên, Thượng Hải.

Hàng nông sản Việt Nam:

Cơ hội thâm nhập thị trường Trung Quốc

(ANTĐ) - Tại buổi “Giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc” diễn ra hôm qua, 12-5, ông Đào Trần Nhân - Phó Vụ trưởng châu Á - Thái Bình Dương (Bộ Công Thương) cho biết: “Đoàn doanh nghiệp Trung Quốc đến Việt Nam lần này gồm đại diện các địa phương: Quảng Tây, Tứ Xuyên, Thượng Hải.

Họ sẽ tìm hiểu thị trường hàng thực phẩm chế biến của Việt Nam và tìm đối tác tin cậy, có uy tín, có khả năng cung cấp các mặt hàng nông sản: hoa quả nhiệt đới sấy khô, thủy sản đã qua chế biến, thực phẩm đặc sản, sản phẩm y dược...”. Bộ Công Thương sẽ hỗ trợ, tư vấn cho các doanh nghiệp Việt Nam về cơ chế, chính sách khi xuất khẩu hàng hóa vào Trung Quốc và tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp Trung Quốc nhập khẩu các mặt hàng của Việt Nam.

Những năm gần đây, kim ngạch thương mại Việt Nam - Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 25%/năm. Năm 2008, kim ngạch thương mại hai chiều giữa 2 nước đạt hơn 20 tỷ USD, tăng 27,3% so với năm 2007. Dự kiến năm 2010, kim ngạch 2 chiều đạt 25 tỷ USD.                                                 

Hà Linh