Lượt về vòng play-off Champions League:

Cơ hội sửa sai!

ANTĐ - Thất bại 0-1 trong chuyến du đấu tới Odense đe doạ không nhỏ tới hy vọng giành quyền vào vòng đấu bảng Champions League của Villarreal. Tuy nhiên, khoảng cách 1 bàn không quá lớn để “Tàu ngầm vàng” có thể đảo ngược thế cờ khi được chơi trận quyết định trên sân nhà vào đêm nay.

Villarreal (giữa) đang ở trong tình thế buộc phải thắng

Thực tế cho thấy, Villarreal chỉ thiếu may mắn tại Odense. Tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 62% phản ánh sự vượt trội của đội bóng đến từ Tây Ban Nha. Họ cũng hơn hẳn đối phương về những tình huống dứt điểm và số lần được đá phạt góc. Nhưng đó là chuyện ở Đan Mạch. Còn tại trận này, Villarreal được chơi trên sân nhà. Sự quyết tâm là điều không phải bàn cãi bởi trước mắt họ là sức hấp dẫn từ số tiền thưởng không nhỏ cho tấm vé tham dự vòng đấu bảng. Bên cạnh đó, Villarreal cũng bị đẩy vào thế buộc phải thắng. Có thể nói, El Madrigal là “pháo đài” bất khả xâm phạm của Villarreal tại Champions League ở bất cứ thời điểm nào. Kể từ trận đánh bại Everton 2-1 vào ngày 24-8-2005, “Tàu ngầm vàng” chưa bao giờ để thua trên sân nhà và Odense là một trong những đối thủ bị đánh giá thấp nhất mà Villarreal từng tiếp đón. Tuy mất Santiago Cazorla chuyển sang khoác áo Malaga, song Villarreal vẫn còn cặp tiền đạo rất nguy hiểm trên hàng tấn công là Giuseppe Rossi và Nilmar. Đây được coi là cơ sở và động lực để người hâm mộ của “Tàu ngầm vàng” nghĩ đến một chiến thắng cách biệt. 

Ở cặp đấu khác, Bayern Munich  dẫn quân tới FC Zurich với tâm lý thi đấu rất hưng phấn. Không chỉ đánh bại đối thủ đến từ Thụy Sỹ 2-0 ở trận lượt đi, “Hùm xám” xứ Bavaria còn gợi lại hình ảnh tốt nhất của họ ngày nào sau chiến thắng 5-0 vượt qua Hamburg vào cuối tuần qua. Với “đôi cánh” Ribery và Robben đang trở lại phong độ tốt nhất, Bayern Munich có thể tiếp tục đánh bại Zurich ở trận này. 

Diễn biến tương tự đến với Dinamo Zagreb sau chiến thắng 4-1 vượt qua Malmo hồi tuần trước. Chỉ cần 1 kết quả hoà hoặc thua sít sao, nhà vô địch của Croatia sẽ bảo đảm tấm vé đi tiếp. Nhưng trong bối cảnh Malmo tỏ rõ dấu hiệu sa sút tại cúp châu Âu Dinamo Zagreb ở điều kiện rất thuận lợi để giành chiến thắng ngay trên sân đối phương. 

Trong khi đó, nhà vô địch Bỉ, Genk và nhà vô địch Đảo Síp, APOEL Nicosa có thể đảo ngược thế cờ nhờ ưu thế được chơi trên sân nhà tại trận quyết định. Genk để thua 1-2 tại Maccabi Haifa còn APOEL thất bại 0-1 ở Wisla Krakow ở lượt đi, khoảng cách không quá lớn để họ có thể thắp lên tia hy vọng giành quyền đi tiếp.