Cơ hội “làm ăn” béo bở

ANTĐ - Nhiều đội bóng dự World Cup 2014 khi được hỏi đều tỏ ra khá cởi mở với với chuyện sex của cầu thủ trong quá trình diễn ra giải đấu. Trong khi đó, ước tính có khoảng 1 triệu gái bán dâm đã đổ về các thành phố lớn của Brazil để nắm bắt cơ hội “làm ăn” béo bở.

World Cup - cơ hội làm ăn béo bở cho các gái bán dâm, nhà thổ ở Brazil

Công khai chuyện “tế nhị”

Ở mỗi giải đấu, chuyện giường chiếu của VĐV luôn là chủ đề được quan tâm và World Cup 2014 cũng không ngoại lệ. Đây thường là vấn đề tế nhị ở các giải đấu quy tụ VĐV ở nhiều môn thể thao khác nhau như ASIAD hay Olympic, song tại sân chơi dành riêng cho bóng đá là World Cup, nhiều đội bóng sẵn sàng công khai quan điểm. HLV Klinsmann của đội Mỹ tuyên bố sẽ “thả cửa” cho vợ hay người tình của cầu thủ đến thăm bất cứ lúc nào vì ông chủ trương cần tạo một môi trường xung quanh cầu thủ thật thoáng, thật cởi mở. Đồng quan điểm này là tuyển Pháp. HLV Deschamps của đội này tỏ ra rất tâm lý với các học trò khi không ngăn cấm chuyện nhạy cảm trong thời gian diễn ra World Cup, nhưng lưu ý chuyện đó diễn ra “khi nào, như thế nào và trong bao lâu”. Đáng chú ý nhất là Brazil. Nổi tiếng là người đề cao kỷ luật trên sân cỏ nhưng HLV Felipe Scolari của đội chủ nhà World Cup 2014 lại khá “thoáng” trong quản lý chuyện tình dục của học trò. Xuất thân từ cầu thủ “chơi bời” có tiếng, hơn ai hết, HLV Scolari hiểu rằng việc cấm sex với những học “ham vui” là không thể. Vì thế, ông mở cửa cho họ được thoải mái. 

Trái ngược với “phe” ủng hộ, nhiều đội bóng khá khắt khe trong vấn đề này, điển hình như Mexico. HLV Miguel Herrera của đội này tuyên bố “World Cup là cuộc tranh tài chứ đâu phải buổi tiệc” và đá xoáy những cầu thủ ngấp nghé ý định ham vui rằng: “Nếu anh không thể kiềm chế “chuyện đó” được trong một tháng thì anh chưa phải cầu thủ chuyên nghiệp”. Lệnh cấm trại trong thời gian diễn ra World Cup cũng được áp dụng tại một số đội tuyển khác như Chile, Bosnia, Nigeria. 

1 triệu gái bán dâm sẵn sàng cho World Cup

Kể từ khi được hợp pháp hóa năm 2000, mại dâm trở thành ngành công nghiệp hút bộn tiền cho Brazil. Hàng năm, Brazil thậm chí còn tổ chức một cuộc thi Hoa hậu bán dâm quy mô toàn quốc. World Cup 2014 tới là cơ hội làm ăn béo bở của các nhà thổ. Theo ước tính, 3,7 triệu du khách sẽ đến Brazil trong mùa World Cup này, cùng với đó, khoảng 1 triệu gái bán dâm từ khắp nơi cũng đã tìm về các thành phố lớn của nước chủ nhà để “làm ăn”. Thành phố Belo Horizonte được ví như “thủ đô tình dục” của Brazil với 12.000 hộp đêm và 23 nhà thổ. Để chuẩn bị cho “chiến dịch World Cup”, các nhà thổ đã tổ chức cho “nhân viên” của mình học tiếng Anh cấp tốc và tham gia các lớp kỹ năng tình dục an toàn do Aprosmig (tổ chức quản lý các gái bán dâm tại Brazil) tổ chức. Tất cả đều đã sẵn sàng cho hơn một tháng sôi động cùng World Cup.