Cơ hội học trực tuyến

(ANTĐ) - www.truongtructuyen.vn được ra đời từ sự kết hợp giữa “Giải pháp học trực tuyến và thi trực tuyến ứng dụng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo” của Công ty AI Việt Nam (giải pháp giành giải Nhất cuộc thi Nhân tài đất Việt 2007) với Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC và sự hợp tác xây dựng nội dung của khối chuyên, Đại học Sư phạm Hà Nội và các thầy cô trên toàn quốc.

Cơ hội học trực tuyến

(ANTĐ) - www.truongtructuyen.vn được ra đời từ sự kết hợp giữa “Giải pháp học trực tuyến và thi trực tuyến ứng dụng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo” của Công ty AI Việt Nam (giải pháp giành giải Nhất cuộc thi Nhân tài đất Việt 2007) với Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC và sự hợp tác xây dựng nội dung của khối chuyên, Đại học Sư phạm Hà Nội và các thầy cô trên toàn quốc.

Theo ông Hoàng Ngọc Trung, Giám đốc Công ty AI: Được sự cố vấn và hợp tác xây dựng nội dung của khối chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội, trường THPT Nguyễn Tất Thành (ĐH Sư phạm Hà Nội), các giảng viên trường ĐH Sư phạm Hà Nội và nhiều thầy cô trên toàn quốc, truongtructuyen.vn ra đời nhằm hỗ trợ cho việc học tập của học sinh THPT.

Tại đây, học sinh sẽ được ôn tập và nâng cao kiến thức qua những video bài giảng trực quan và sinh động, được ôn thi tốt nghiệp THPT, đại học, học sinh giỏi. Truongtructuyen.vn cũng cung cấp những video thí nghiệm để giúp các em hình dung rõ hơn về những lý thuyết đã được học.

Thầy Nguyễn Ngọc Đại, trường THPT Chu Văn An cũng cho rằng: Trường trực tuyến được mở ra sẽ là cơ hội tốt cho các em ôn tập và làm bài thi, đặc biệt là học sinh cuối cấp, tăng cường tính tự học cho học sinh, phổ cập được nhiều học sinh trên toàn quốc.

Tuy nhiên nó vẫn không thể thay thế cho trường học truyền thống. Bởi chỉ ở trên lớp, thầy cô mới nắm được học lực của từng học sinh để bồi dưỡng thêm.

Tương tự như vậy, cô Trần Hương Lan, trường THPT Trần Hưng Đạo cũng khẳng định: Nếu các em có ý thức học nghiêm túc, đánh giá đúng mục đích việc học trên mạng thì sẽ rất bổ ích. Đồng thời, một bài giảng có thể được hàng chục nghìn học sinh trên toàn quốc nghe.

Đây là một xu thế học tập phổ biến của nhiều nước trên thế giới. Song có một hạn chế là học sinh nhà nghèo không có kinh phí để tiếp xúc với công nghệ thông tin và học trên mạng cũng không tạo được  sự gắn bó liên kết giữa thầy và trò.

Với các bạn học sinh thì có vẻ như vô cùng thích thú với cách học mới lạ và thú vị này. Bạn Diệu Thùy, học sinh trường THPT Ngọc Hồi cho biết: Em và bạn bè đều rất thích cách học này vì ngồi ở nhà cũng có cơ hội được nghe nhiều giáo viên uy tín của trường ĐHSP Hà Nội giảng dạy.

Được biết, để là thành viên, học sinh có thể truy cập vào trang web nêu trên và đăng ký tài khoản cá nhân. Có 3 mệnh giá thẻ là 30.000 đồng, 50.000 đồng và 100.000 đồng. Tiền học phí được tính theo bài giảng, trung bình từ 1.500-2.000đ/bài giảng có thời lượng 30 phút. Học sinh cũng có thể nạp tiền bằng cách gửi tin nhắn từ điện thoại di động theo hướng dẫn trên trang web.

Mai Hà